02:10 18/02/2011

Thử nghiệm xe hơi chạy bằng sức gió

Hai nhà thám hiểm người Đức Dirk Gion và Stefan Simmerer vừa hoàn tất cuộc thử nghiệm xe hơi chạy bằng sức gió xuyên qua lục địa Ôxtrâylia trong gần 3 tuần, vượt qua quãng đường dài tổng cộng 3.100 dặm.

Hai nhà thám hiểm người Đức Dirk Gion và Stefan Simmerer vừa hoàn tất cuộc thử nghiệm xe hơi chạy bằng sức gió xuyên qua lục địa Ôxtrâylia trong gần 3 tuần, vượt qua quãng đường dài tổng cộng 3.100 dặm.

Trong hành trình kéo dài 18 ngày, hai nhà thám hiểm đồng thời là những người thiết kế chiếc xe mang tên Wind Explorer, đã thay phiên nhau lái xe qua các hoang mạc của châu Đại Dương.

Chiếc xe này hiện đang nắm giữ một số kỷ lục đối với ô tô chạy bằng sức gió như: Ô tô chạy bằng sức gió đầu tiên vượt qua một lục địa, xe chạy bằng sức gió vượt qua quãng đường có tổng chiều dài lớn nhất và vượt qua khoảng cách lớn nhất trong 36 tiếng.

Chiếc xe trên được trang bị ắc quy 8kWh lithium-ion, giống như nhiều chiếc xe ô tô điện đang sử dụng trên thị trường hiện nay, nhưng không phải lấy điện năng từ ổ cắm mà là từ một turbine gió di động. Turbine gió này hoạt động dựa vào một "cột buồm" bằng tre gồm những đoạn lồng vào nhau dài hơn 6 m.

Được biết, Dirk Gion và Stefan Simmerer đã lắp ráp Wind Explorer trong thời gian sáu tháng. Sau khi xuất xưởng, chiếc xe không thải khí cácbon này chỉ nặng gần 200 kg. Đây là một điều rất đáng ngạc nhiên nếu so sánh với các xe ô tô điện như Nissan Leaf và Chevy Volt với trọng lượng mỗi chiếc lên đến 1,5 tấn.

Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu bạn chiêm ngưỡng tận mắt chiếc xe này, có hình dáng gần giống một quả trứng với hai chỗ dựa đầu nhô lên khỏi vỏ. Thân xe được làm từ sợi cácbon gắn vào một khung nhôm. Hai tác giả đã lấy lốp xe đạp đua lắp cho xe này nhằm giảm tối đa khả năng trơn trượt khi vận hành.

Tốc độ tối đa của Wind Explorer trong chặng hành trình vừa qua là khoảng 55 dặm/giờ.

Đoàn Hùng