04:10 15/04/2015

Thử nghiệm vaccine Ebola hàng loạt tại Sierra Leone

Hàng nghìn nhân viên y tế đã bắt đầu triển khai tiêm thử nghiệm rVSV-ZEBOV tại Sierra Leone nhằm kiểm tra độ an toàn và hiệu quả của loại vaccine này.

Ngày 14/4, hàng nghìn nhân viên y tế đã bắt đầu triển khai tiêm thử nghiệm rVSV-ZEBOV tại Sierra Leone nhằm kiểm tra độ an toàn và hiệu quả của loại vaccine phòng Ebola này.

Cuộc thử nghiệm trên được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola trong nhiều tháng qua như thủ đô Freetown, với sự hỗ trợ của khoảng 6.000 nhân viên y tế.


Những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm sẽ được phân ngẫu nhiên vào một trong hai thời điểm tiêm vaccine là tiêm ngay hoặc khoảng sau 6 tháng. Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi các đối tượng này trong 6 tháng để so sánh tỷ lệ nhiễm Ebola.

Vaccine thử nghiệm rVSV-ZEBOV do Cơ quan y tế công cộng Canada bào chế và được cấp phép cho hai công ty Mỹ Newlink và Merck sản xuất. Đến cuối tháng 3/2015, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm loại vaccine này ở hơn 800 người tại các nước châu Phi, châu Âu, Canada và Mỹ. Kết quả ban đầu cho thấy rVSV-ZEBOV an toàn đối với người và có thể tạo phản ứng miễn dịch với Ebola.

Đến nay, đã triển khai nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng một số vaccine ngừa Ebola trong nhiều giai đoạn khác nhau, song chưa một loại vaccine nào chính thức được cấp phép để sử dụng cho con người.

Cùng ngày, 1,8 triệu trẻ em ở Sierra Leone đã bắt đầu trở lại trường học, 9 tháng sau khi các lớp học phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus chết người Ebola.

Trước đó, Sierra Leone dự kiến mở lại các trường học vào ngày 30/3 khi tỷ lệ các ca nhiễm mới giảm dần, song ngày này đã được chuyển sang 14/4 do xuất hiện một số trường hợp nhiễm Ebola mới, chủ yếu gần Freetown và 3 huyện miền Tây. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 5/4, chỉ có 9 trường hợp được xác nhận nhiễm Ebola trong vòng một tuần, ít hơn đáng kể so với 25 ca vào tuần trước.

Kể từ khi bùng phát dịch vào cuối năm 2013, Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, chủ yếu tại 3 quốc gia Tây Phi Liberia, Sierra Leone và Guinea.


TTXVN/Tin tức