01:09 12/01/2012

Thu mua cây bần ổi với giá cao: Chớ tin, kẻo bị lừa!

Trước tình trạng một số người đứng ra thu gom, mua bán, kinh doanh cây bần ổi (một loại cây thực vật sống hoang dã ven sông rạch ở Bạc Liêu) với giá cao, có biểu hiện bất thường, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã khuyến cáo bà con đừng quá nhẹ dạ cả tin, kẻo bị đối tượng xấu lừa đảo.

Trước tình trạng một số người đứng ra thu gom, mua bán, kinh doanh cây bần ổi (một loại cây thực vật sống hoang dã ven sông rạch ở Bạc Liêu) với giá cao, có biểu hiện bất thường, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã khuyến cáo bà con đừng quá nhẹ dạ cả tin, kẻo bị đối tượng xấu lừa đảo, bỏ công lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế gia đình, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên tục trong những ngày qua, tại một số xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu xảy ra hiện tượng chặt phá cây bần ổi để bán cho đối tượng lạ từ nơi khác đến thu mua. Đây là loại cây thực vật, sống hoang dã khắp các kênh rạch, ven sông Bạc Liêu, ít giá trị, chỉ có một số ít người sử dụng quả của nó để làm thực phẩm ăn, thân cây cũng ít được dùng . Bỗng dưng, được thông báo mua thân cây bần ổi với giá 10.000 đồng/kg, rồi tăng lên đến 30.000 đồng/kg. Thông tin nhanh chóng lan rộng, người người, nhà nhà gác lại công việc đang làm, ùn ùn vác dao, búa vào rừng chặt bần ổi bán với hy vọng “đổi đời”. Điều làm mọi người tin tưởng hơn, một số nơi có người đứng ra thu mua, mua bán trả tiền mặt nên nhiều người rất tin. Từ đó, mọi người tranh nhau chặt bần ổi đem bán, số lượng cây bị chặt tăng lên cấp số nhân. Đến nay, khối lượng bần ổi bị chặt chưa được thống kê chính xác, nhưng số lượng không nhỏ. Việc mua bán diễn ra được vài ngày thì người mua thông báo ngừng mua, với lý do “hết tiền” và cũng không cho biết khi nào mới mua tiếp, thế là bao công sức lao động của người dân bỏ ra coi như mất trắng.


Cây bần ổi. Ảnh: Internet.



Theo thông tin từ những người đứng ra mua: họ thu mua cũng là do “thương lái” nơi khác đến nói rằng thu mua cây bần ổi để đem về các chùa ở tỉnh An Giang dùng làm thuốc nam. Một luồng thông tin khác thì cho biết những người thu mua cây này là để bán ra nước ngoài… Tất cả thông tin trên đều chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Một lão nông sống lâu năm ở Bạc Liêu cho biết: Nếu như có một cá nhân, tổ chức nào đứng ra mua loại cây này mà có cơ sở pháp lý hẳn hoi thì người dân ở đây thật sự “đổi đời”, bởi cây bần ổi mọc rải rác khắp kênh rạch ở tỉnh Bạc Liêu, với số lượng không thể thống kê hết. Với mức giá từ 10.000 đến 30.000 đồng/kg, thì đến thời điểm này ở Bạc Liêu chưa có loại cây thân gỗ nào có giá bằng cây bần ổi.

Tuy đến thời điểm này chưa có cơ sở xác minh chính xác, nhưng mọi người dân khi gặp kiểu kinh doanh, mua bán bất thường trên cần sàng lọc thông tin chính xác. Bởi thời gian qua, trên địa bàn thường xuyên xuất hiện những tin đồn thất thiệt, nhiều người dở khóc dở cười, tiền mất tật mang… vì quá nhẹ dạ cả tin.


Huỳnh Sử