12:10 05/12/2018

Thủ lĩnh thánh chiến ngoại quốc bị tiêu diệt ở Syria

Chiến dịch tiêu diệt các thủ lĩnh thánh chiến ẩn nấp tại tỉnh Idlib của Syria đã đạt được kết quả mới sau khi một tên chỉ huy cấp cao bị bắn chết ở khu vực phía Nam ngày 4/12.

Chú thích ảnh
Các tay súng Jabhat Al Nusra - tiền thân của Hayat Tahrir Al-Sham. Ảnh: AMN

Báo AMN đưa tin, theo các nhà hoạt động, tên Mu’atz Bilah Al-Uzbeki đã bị các tay súng bắn chết ở thị trấn Tremelah, cách chiến tuyến của Quân đội Syria Arab (SAA) không xa. 

Tên Mu’atz Bilah, người Uzbekistan, là một thủ lĩnh của nhóm khủng bố thánh chiến Hayat Tahrir Al-Sham. Thông tin về cái chết của Mu’atz Bilah xuất hiện một ngày sau vụ một thủ lĩnh thánh chiến người Trung Quốc bị tiêu diệt tại nhà riêng ở phía đông bắc Latakia. 

Hayat Tahrir Al-Sham do tổ chức Jabhat Al Nusra, một nhánh của nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Syria, hợp nhất với các phiến quân ở Idlib tạo thành. 

Idlib được coi là thành trì quan trọng cuối cùng của các tổ chức thánh chiến tại Syria. Là nơi ở của khoảng 2,9 triệu người, Idlib không nằm dưới quyền kiểm soát của bất kỳ một tổ chức khủng bố đơn nhất nào, mà khu vực bị chia nhỏ và nằm trong tay của nhiều nhóm, với tổng số các tay súng ở đây lên tới 70.000. Hayat Tahrir al-Sham được coi là tổ chức lớn nhất trong khu vực với tổng số quân khoảng 10.000.

Hoàng Trang/Báo Tin tức