Trong bối cảnh chiến đấu cơ và xe tăng Israel tiếp tục tấn công các khu vực phía Đông thành phố Gaza trong đêm 11/8, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, thủ lĩnh Hamas Khalil Al-Hayya đã tới Cairo để tham gia các cuộc đàm phán nhằm khôi phục kế hoạch ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Al-Rimal, Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, vòng đàm phán gián tiếp gần đây nhất tại Qatar đã kết thúc trong bế tắc vào cuối tháng 7, khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đổ lỗi cho nhau về việc thiếu tiến triển đối với đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin trong 60 ngày.
Từ đó đến nay, Israel tuyên bố sẽ phát động một chiến dịch mới nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza - nơi quân đội nước này từng chiếm giữ ngay sau khi chiến sự bùng phát vào tháng 10/2023.
Theo quan chức Hamas Taher al-Nono, các cuộc họp với giới chức Ai Cập, dự kiến bắt đầu từ ngày 13/8, sẽ tập trung vào các biện pháp chấm dứt chiến tranh, cung cấp viện trợ nhân đạo và “giảm bớt đau khổ của người dân Gaza".
Kế hoạch mở rộng kiểm soát quân sự đối với Gaza của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dự kiến triển khai vào tháng 10, đã vấp phải làn sóng phản đối toàn cầu do lo ngại về tình trạng tàn phá, di dời dân cư và nạn đói đang ảnh hưởng tới 2,2 triệu người Gaza. Ngay tại Israel, kế hoạch này cũng gây tranh cãi khi Tham mưu trưởng quân đội cảnh báo nó có thể đe dọa tính mạng các con tin còn sống và trở thành “cái bẫy chết người” đối với binh sĩ, đồng thời khiến khoảng một triệu người Palestine ở khu vực thành phố Gaza phải di dời và chịu thêm khổ cực.
Ngày 12/8, ngoại trưởng 24 quốc gia, trong đó có Anh, Canada, Australia, Pháp và Nhật Bản, ra tuyên bố cho rằng khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đã đạt tới “mức độ không thể tưởng tượng nổi,” kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo không hạn chế vào vùng lãnh thổ này. “Nạn đói đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cần phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn và đảo ngược tình trạng đói kém,” tuyên bố nêu rõ, đồng thời đề nghị mở toàn bộ cửa khẩu và tuyến đường để “làn sóng viện trợ” - bao gồm lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và chỗ ở - được đưa vào Gaza.
Israel bác bỏ cáo buộc gây ra nạn đói, khẳng định Hamas đã đánh cắp hàng cứu trợ. Tel Aviv cho biết đã tăng cường vận chuyển viện trợ, bao gồm tạm ngừng giao tranh tại một số khu vực vào những thời điểm nhất định và công bố các tuyến đường an toàn cho đoàn xe cứu trợ.
Một quan chức Palestine am hiểu tiến trình đàm phán ngừng bắn cho biết Hamas sẵn sàng trở lại bàn đàm phán, và lãnh đạo phong trào này tới Cairo ngày 12/8 để tái khẳng định lập trường. “Hamas tin rằng đàm phán là con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh và sẵn sàng thảo luận bất kỳ đề xuất nào bảo đảm điều này", quan chức giấu tên nói.
Tuy vậy, khác biệt giữa hai bên vẫn lớn ở các vấn đề then chốt như mức độ rút quân của Israel và yêu cầu Hamas giải giáp. Một lãnh đạo Hamas nói với Reuters rằng phong trào này có thể từ bỏ quyền quản lý Gaza để giao cho một ủy ban phi đảng phái, nhưng sẽ không hạ vũ khí trước khi một nhà nước Palestine được thành lập.
Thủ tướng Netanyahu khẳng định chiến tranh sẽ không kết thúc cho tới khi Hamas bị “xóa sổ.”
Bộ Y tế Gaza ngày 12/8 thông báo, 89 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do hỏa lực Israel. Nhân chứng và nhân viên y tế cho biết, các cuộc không kích ban đêm của Israel đã làm bảy người thiệt mạng tại hai ngôi nhà ở vùng ngoại ô Zeitoun, và bốn người khác chết tại một tòa chung cư ở trung tâm thành phố Gaza.
Tại miền Nam Gaza, năm người thiệt mạng trong vụ oanh tạc nhà dân ở thành phố Khan Younis. Bốn người khác chết trong cuộc tấn công vào khu lều trại ở ven biển Mawasi gần đó.
Quân đội Israel cho biết đang xác minh các thông tin về những vụ không kích này và khẳng định đã áp dụng biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong dân thường. Ngoài ra, họ cho hay đã tiêu diệt hàng chục tay súng ở phía Bắc Gaza trong tháng qua và phá hủy nhiều đường hầm được các nhóm vũ trang sử dụng.
Xung đột Gaza bắt đầu từ ngày 7/10/2023, khi lực lượng do Hamas lãnh đạo tấn công miền Nam Israel, làm 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin. Theo số liệu của giới chức y tế Gaza, các chiến dịch quân sự của Israel từ đó tới nay đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng.