03:08 18/03/2014

Thủ lĩnh cực hữu Ukraine dọa phá hủy đường ống dẫn khí Nga

Thủ lĩnh đảng Right Sector cực hữu Dmitry Yarosh của Ukranine đã đe dọa tấn công các đường ống dẫn khí của Nga đi qua Ukraine.

Theo nhật báo "International Business Times" ngày 17/3, thủ lĩnh đảng Right Sector cực hữu Dmitry Yarosh của Ukranine đã đe dọa tấn công các đường ống dẫn khí của Nga đi qua Ukraine.

Mới đây, ông Yarosh cũng tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Ukraine trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 25/5 tới.

Ông Dmitry Yarosh. Ảnh: Ria Novosti


Trong một diễn biến khác cùng ngày 17/3, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp dài hạn hơn cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm "sự cần thiết phải giảm phụ thuộc của EU vào nguồn năng lượng Nga trong nhiều năm tới".

Ông Hague nói thêm rằng việc EU nhất trí trừng phạt Nga là một tuyên bố quan trọng về "sự đoàn kết và quyết tâm" của EU trong vấn đề Ukraine.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết quan trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, song việc áp đặt trừng phạt Nga là không hề dễ dàng.


TN (Theo THX/Reuters)