02:17 09/02/2012

Thủ lĩnh Al-Qaeda tại Pakixtan bị tiêu diệt

Ráng sáng 9/2, quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Pakixtan Badr Mansoor trong một vụ không kích tại Miransa (Miranshar), thủ phủ tỉnh Bắc Waziristan.

Ráng sáng 9/2, quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Pakixtan Badr Mansoor trong một vụ không kích tại Miransa Miranshar, thủ phủ tỉnh Bắc Waziristan.

Giới chức Pakixtan cho biết, Badr Mansoor và 3 tay súng chết do bị trúng tên lửa. Một thành viên thân tín của Badr Mansoor cũng đã xác nhận thông tin này.

Cái chết của Manxo là đòn giáng mạnh vào năng lực chiến đấu của mạng lưới Al-Qaeda tại Pakixtan. Trước đây, tên này chịu trách nhiệm điều hành một trại huấn luyện ở Bắc Oadirixtan, chủ trì kế hoạch cử các tay súng Al-Qaeda tới quốc gia láng giềng Ápganixtan và là người chủ mưu các vụ tấn công đẫm máu ở khu vực biên giới, trong đó có loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người thiểu số Ahmadi ở phía Đông thành phố Lahore tháng 5/2010 làm gần 100 người thiệt mạng.

Manxo được bầu làm thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda ở Pakixtan sau khi Ilyas Kashmiri bị tiêu diệt hồi tháng Sáu năm ngoái.


TTXVN/Tin Tức