06:08 15/06/2019

Thư ký Báo chí Sarah Sanders rời Nhà Trắng về quê tranh cử thống đốc?

Sau 3 tháng không chủ trì họp báo, việc Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders bất ngờ tuyên bố từ chức vào cuối tháng 6 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông Mỹ.  

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump gửi lời cảm ơn Thư ký Báo chí Sarah Sanders tại Nhà Trắng ngày 13/6. Ảnh: AP

Hãng AP đưa tin trong một tuyên bố đầy bất ngờ trên mạng xã hội Twitter ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nữ Thư ký báo chí Sarah Sanders sẽ rời Nhà Trắng từ cuối tháng này. Ông đã động viên bà tranh cử chức thống đốc khi quay trở về quê hương tại bang Arkansas, nơi bố của bà từng giữ chức vụ trên. 

Ông Trump cho rằng “bà Sanders sẽ thể hiện tuyệt vời” khi làm thống đốc bang Arkansas. Bản thân bà cũng tiết lộ rằng đã được nhiều người đề nghị tranh cử chức thống đốc suốt một năm nay. 

Bà Sanders được đánh giá là một trong những cố vấn Nhà Trắng thân cận và đáng tin cậy nhất của Tổng thống Trump. Nữ thư ký cũng nằm trong số nhân viên ít ỏi từng phục vụ ban tranh cử và làm việc trong Chính quyền của ông Trump từ đầu tới nay. 

Trong sự kiện tổ chức tại Nhà Trắng ngày 13/6, Tổng thống Trump đã ví bà Sanders giống như một “chiến binh” khi mời bà lên sân khấu. Lúc này, nữ nhân viên 36 tuổi xuất hiện đầy cảm động. Bà nói rằng được phụng sự Tổng thống Trump là “niềm vinh dự suốt cuộc đời”, đồng thời hứa sẽ tiếp tục là một trong những “người ủng hộ thẳng thắn và trung thành nhất” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Là người đã kết hôn và có ba con nhỏ, bà Sarah Sanders chia sẻ với các phóng viên rằng bà muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, song cũng không loại bỏ khả năng sẽ tranh cử một chức vụ công. “Từ lâu, tôi đã học được cách không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì”, bà Sanders nói. Bà là người phụ nữ thứ ba được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Ông Mike Huckabee, bố của bà Sarah Sanders là cựu Thống đốc bang Arkansas, từng hai lần là ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ. Thống đốc bang Arkansas hiện nay Asa Hutchinson vừa tái đắc năm cử 2018. Cuộc đua tìm chủ nhân mới của chiếc ghế này sẽ diễn ra năm 2022. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức