07:11 21/07/2012

Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội được 28,5 điểm

Với điểm thi Toán 9, Lý 9,5 và Hóa 9,75, Bùi Đình Anh (ĐH Khoa học Tự nhiên) trở thành thủ khoa của ĐH Quốc gia Hà Nội. Trưa nay ĐH Ngoại thương cũng công bố điểm thi, nâng số trường có điểm lên gần 20.

Với điểm thi Toán 9, Lý 9,5 và Hóa 9,75, Bùi Đình Anh (ĐH Khoa học Tự nhiên) trở thành thủ khoa của ĐH Quốc gia Hà Nội. Trưa nay ĐH Ngoại thương cũng công bố điểm thi, nâng số trường có điểm lên gần 20.

 

Theo thống kê điểm thi khối A, A1, B, toàn ĐH Quốc gia Hà Nội có 18 thí sinh được 27 điểm trở lên, trong đó thủ khoa Bùi Đình Anh được 28,5 điểm (Toán 9, Lý 9,5 và Hóa 9,75). Số thí sinh được 24 điểm trở lên là 252 em.

 

Ông Nguyễn Hữu Dư, Hiệu phó ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết, phổ điểm tổng cộng 3 môn nhiều nhất là 17 điểm và 9,75 là điểm tối đa ở môn Toán.

 

Thí sinh mùa tuyển sinh 2012.

 

Phổ điểm chung của thí sinh thi vào ĐH Tài nguyên Môi trường TP HCM rất thấp, đa số từ 7 - 10 điểm. Ở khối A, số thí sinh trên 13 điểm không đáng kể. Thủ khoa khối A là Quách Lâm Vũ (18 điểm), và thủ khoa khối A1 Phạm Nguyễn Hoàng Tâm được 21 điểm.

 

Trong khi đó, thủ khoa ĐH Tài chính Marketing Trần Nguyễn Thụy An được 25,5 điểm (6,75; 10 và 8,5).

 

Trong năm đầu tiên tuyển sinh (sau khi nâng cấp từ CĐ Giao thông Vận tải), ĐH Công nghệ GTVT có 100 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên, thủ khoa Lê Văn Linh đạt 19,75 điểm. Năm nay, trường tuyển 1.200 chỉ tiêu, hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được xét tuyển.

 

Do chất lượng điểm thi thấp nên ĐH Công nghệ GTVT thông báo tuyển bổ sung hệ đào tạo đại học chính quy cho các thí sinh khối A theo đề thi chung của Bộ có tổng điểm 3 môn đạt từ điểm sàn đại học trở lên.

 

Hiện, có gần 20 đại học công bố điểm tuyển sinh.

 

Theo vnexpress.net