08:00 29/08/2012

Thu hút nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

“Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế…”, là vấn đề được các đại biểu dự Hội thảo Quốc tế lần thứ I về kết cấu hạ tầng, diễn ra sáng 28/8, tại Hà Nội nhấn mạnh.

“Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế…”, là vấn đề được các đại biểu dự Hội thảo Quốc tế lần thứ I về kết cấu hạ tầng, diễn ra sáng 28/8, tại Hà Nội nhấn mạnh.

 

Hội thảo do Hội kết cấu xây dựng Việt Nam và Hội các kỹ sư Nhật Bản (JSCE) tổ chức, thu hút hơn 200 đại biểu đại diện các bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chuyên gia hàng đầu về xây dựng và kết cấu hạ tầng của Việt Nam và Nhật Bản.


Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, phát triển kết cấu hạ tầng được Việt Nam xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trong đó, việc xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng các đô thị lớn được coi là một trong ba đột phá chiến lược, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2020. Với chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, Việt Nam đã bố trí vốn khoảng hơn 10% GDP hàng năm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam vẫn còn thiếu và yếu, quy mô còn nhỏ, chưa tạo được kết nối liên hoàn nên cần phải tiếp tục đầu tư.

 

Xuân Hương