Thủ hiến Scotland John Swinney bày tỏ sự không hài lòng khi cho biết ông chỉ nắm được việc tàu Marinera, treo cờ Liên bang Nga xuất hiện tại vịnh Moray Firth của Scotland thông qua các bản tin truyền thông.
Tàu chở dầu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi vùng Đông Bắc Scotland. Ảnh: RT/GLP
Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 14/1, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, Chính phủ Anh xác nhận một tàu chở dầu có liên quan đến Liên bang Nga, từng bị Mỹ thu giữ hồi đầu tháng này, đã đi vào vùng biển Anh.
Tàu Marinera, treo cờ Liên bang Nga và trước đây mang tên Bella-1, được phát hiện tại vùng biển phía Bắc Scotland cùng với một tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ, sau khi bị bắt giữ trên Bắc Đại Tây Dương vào tuần trước.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 14/1, người phát ngôn chính phủ Anh cho biết: “Tàu Bella-1 đã đi vào vùng biển Anh trong ngày hôm nay để được bổ sung các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm thực phẩm và nước uống cho thủy thủ đoàn, trước khi tiếp tục hành trình tiếp theo”.
Tuần trước, Anh cho biết họ đã hỗ trợ Washington trong chiến dịch của Mỹ nhằm thu giữ tàu chở dầu Marinera trên Bắc Đại Tây Dương, một động thái bị Moskva lên án.
Con tàu này trước đó đã ngăn chặn thành công một nỗ lực tiếp cận và lên tàu vào tháng 12/2025, khi đang ở gần Venezuela, nơi diễn ra một cuộc đột kích của Mỹ hôm 3/1 dẫn tới việc Tổng thống nước này, ông Nicolás Maduro bị bắt và đưa về New York xét xử với những cáo buộc mà ông Maduro bác bỏ.
Tuy nhiên, Thủ hiến Scotland John Swinney bày tỏ sự không hài lòng khi cho biết ông chỉ biết việc con tàu xuất hiện tại vịnh Moray Firth - một vịnh lớn hình tam giác nằm ở phía Bắc và phía Đông thành phố Inverness của Scotland - thông qua các bản tin truyền thông.
Trong một phát biểu với hãng tin Press Association, ông Swinney nhấn mạnh: “Tôi đáng lẽ phải được thông báo trước về các bước liên quan đến việc tiếp nhận con tàu tại Moray Firth. Tôi vô cùng quan ngại vì đã không được thông tin, và những vấn đề này đã được nêu ra với Chính phủ Vương quốc Anh, trong khi chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này”.
Xem video các lực lượng Mỹ tìm cách tiếp cận tàu chở dầu Marinera ngày 7/1/2026 (nguồn: RT):
Về phía Liên bang Nga, Moskva đã thừa nhận việc con tàu bị bắt giữ. Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga cho biết tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời để treo cờ Liên bang Nga vào ngày 24/12/2025.
Trong tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga nêu rõ: “Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng tại các vùng biển quốc tế, và không một quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của các quốc gia khác”.
Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết nhà chức trách Mỹ đã nhiều lần được thông báo thông qua các kênh liên lạc chính thức rằng tàu chở dầu này đang hoạt động dưới cờ Liên bang Nga. Moskva cũng kịch liệt phản đối những đe dọa của phía Mỹ về việc truy tố thủy thủ đoàn của con tàu trên lãnh thổ Mỹ.
Thủy thủ đoàn của tàu bao gồm công dân Liên bang Nga, Ukraine và Ấn Độ. Washington đã đồng ý thả hai thuyền viên mang quốc tịch Liên bang Nga sau khi nhận được yêu cầu từ Điện Kremlin.
Mỹ lần đầu nhắm tới con tàu này vào cuối tháng 12/2025, sau khi tàu được cho là đã tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, thuyền trưởng đã từ chối yêu cầu lên tàu kiểm tra của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và đổi hướng ra Đại Tây Dương, khiến quân đội Mỹ tiến hành truy đuổi.
Trong quá trình bị truy đuổi, tàu Bella 1 đã đổi tên thành Marinera và treo cờ Liên bang Nga thay vì cờ Guyana trước đó.