01:00 06/01/2021

Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm, nước hoa nhập lậu

Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu, thu giữ số lượng lớn hàng hóa gồm mỹ phẩm, quần áo, nước hoa mang nhãn hiệu nước ngoài.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. 

Theo đó, vào khoảng 2 giờ ngày 5/1, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang), đã phát hiện tại khu vực giữa 2 chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 7 số 8 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 15 m về phía Việt Nam (thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên), có một nhóm đối tượng đang đai vác các bao tải hàng hóa cồng kềnh, đi men theo đường bờ ruộng hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Nghi là hàng lậu, Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành, bỏ lại các bao hàng hóa và chạy về bên phía biên giới Campuchia tẩu thoát.

Tiến hành kiểm tra số hàng hóa các đối tượng bỏ lại, Tổ công tác phát hiện trong 8 bao tải hàng hóa bị bỏ lại chủ yếu là dầu cù là, mỹ phẩm, nước hoa, quần áo và bàn chải đánh răng các loại.

Qua thống kê có hơn 1.000 chai nước hoa nhãn hiệu Kone’ và Cialy; hơn 1.340 hộp kem dưỡng da với các nhãn hiệu như Kone’, Suppe White, Lassing Sun Sckeen, Q-nic Cake, Thái Lan; 550 chai dầu cù là nhãn hiệu GPU Limi Ment oil; 600 bàn chải đánh răng hiệu CAMOSA và gần 1.000 chiếc khăn mặt, quần áo nam nữ… nhãn hiệu nước ngoài khác.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)