11:16 06/11/2012

Thu giữ lượng lớn áo lót chứa chất lạ

Ngày 6/11, Đội 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm - Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng chục vạn chiếc áo lót nữ không rõ nguồn gốc.

Trong lô hàng vừa phát hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ rất nhiều áo lót có chứa chất lạ đang gây hoang mang dư luận. Theo đánh giá, đây là đường dây tiêu thụ áo lót nữ lớn nhất tại Hà Nội bị triệt phá.

* Ngày 6/11, Đội 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm - Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng chục vạn chiếc áo lót nữ không rõ nguồn gốc.

Vào thời điểm trên, khi nhà Hiền - Hoành (được coi là tổng đại lý lớn nhất chuyên buôn bán mặt hàng trên tại thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm - gần chợ Ninh Hiệp) đang mở cửa kho để đón 2 xe ô tô vào "ăn hàng" thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Lúc này trong kho đang chất một lượng lớn áo lót nữ, một số đã được đóng gói sẵn vào bao tải để chuẩn bị vận chuyển vào Nam và các tỉnh thành phía Bắc tiêu thụ.


Áo lót chứa chất lạ đang gây hoang mang trong dư luận. Ảnh: dantri.com.vn



Mất cả buổi sáng, cơ quan chức năng mới thu gom hết số áo lót nữ trong kho đóng gói vào gần 60 bao tải vận chuyển về Công an huyện Gia Lâm làm rõ. Vào thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Ngô Văn Hoành (SN 1969) đã không xuất được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Theo Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội chống hàng giả (Đội 8) - PC 46: Qua nguồn tin trinh sát, cơ quan chức năng đã phát hiện số hàng trên thẩm lậu qua biên giới sau đó xé lẻ, tập trung về các khu vực ngoại thành rồi từ đó phân phố đi các tỉnh thành phía Nam và lên các tỉnh phía Bắc. Trong lô hàng vừa phát hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ rất nhiều áo lót có chứa chất lạ đang gây hoang mang dư luận. Theo đánh giá, đây là đường dây tiêu thụ áo lót nữ lớn nhất tại Hà Nội bị triệt phá.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Chi cục quản lý thị trường Quảng Trị, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra tại các chợ đầu mối, thu giữ hơn 800 sản phẩm áo lót nữ, trong đó có khoảng gần 30 chiếc có chứa những viên thuốc màu trắng ở trong.

Hiện nay, thông tin áo lót nữ của Trung Quốc tràn lan trên thị trường, có chứa chất lạ ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng đã gây nên tâm lý hoang mang trong nhân dân, đặc biệt là phụ nữ. Các sản phẩm áo lót nữ xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán với giá rẻ ở nhiều nơi từ các chợ đầu mối đến các hàng bán áo quần trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Trị, với giá từ 25.000 - 50.000 đồng/chiếc.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Trị, Đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra các quầy hàng buôn bán áo quần ở chợ Phường 5, TP. Đông Hà. Kết quả đã phát hiện và thu giữ gần 300 áo lót nữ có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó có chiếc 7 áo có chứa chất lạ, gây ngứa ngáy, khó chịu khi chạm vào. Tại chợ Cầu, huyện Gio Linh, các loại áo lót nữ của Trung Quốc được bày bán la liệt tại các quầy hàng, nhưng tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã thu hồi gần 500 chiếc áo lót nữ, trong đó có trên 20 chiếc có chứa chất lạ.

Đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận chính thức về tác hại của các chất lạ trong áo lót nữ của Trung Quốc, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên hoang mang lo lắng.


Hạnh Quỳnh, Thanh Thủy