06:09 01/06/2011

Thu giữ hơn 11.000 gói thuốc lá ngoại

Ngày 31/5, Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang Lê Văn Nguỗng đang dùng xe gắn máy biển số 50D2 – 7892 vận chuyển 1.400 gói thuốc lá ngoại để đi giao.

Ngày 31/5, Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang Lê Văn Nguỗng (SN 1974, ngụ ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) đang dùng xe gắn máy biển số 50D2 – 7892 vận chuyển 1.400 gói thuốc lá ngoại để đi giao.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Ngưỡng khai y nhận giao hàng cho Nguyễn Văn Tiễn (SN 1970, ngụ đường Phan Văn Hớn, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) mỗi ngày từ 5 - 6 chuyến với tiền công vận chuyển 40.000 đồng/chuyến. Trưa 31/5, theo yêu cầu của Tiễn qua điện thoại, Ngưỡng đã đến kho hàng (trên đường Phan Văn Hớn, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng) để chở số hàng trên. Khi Ngưỡng đang giao chuyến hàng đầu tiên ở gần ngã tư Bà Quẹo thì bị bắt quả tang. Tiến hành kiểm tra kho hàng trên, công an tiếp tục thu giữ 11.190 gói thuốc lá ngoại.

Nguyễn Hoàng