08:14 09/08/2014

Thu giữ gần 5,5m3 gỗ lậu

Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép gỗ lậu tại khu vực biên giới giữa Lào và Việt Nam.

Vào hồi 10 giờ ngày 9/8, Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép gỗ lậu tại khu vực biên giới giữa Lào và Việt Nam.

Lực lượng Kiểm lâm huyện Hướng Hóa kiểm đếm số gỗ lậu bị bắt giữ. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN


Qua quá trình trinh sát, Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện tại bờ sông Sê Pôn thuộc thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa một khối lượng gỗ lớn được ngụy trang dưới những tán cây rừng. Toàn bộ số lượng gỗ bị thu giữ gồm 30 thanh gỗ giáng hương với tổng khối lượng quy tròn gần 5,5 mét khối thuộc nhóm I, một loại gỗ quý hiếm nằm trong danh mục cấm khai thác, mua bán.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng mua bán trái phép là Mai Văn Lâm, sinh năm 1973 trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa. Bước đầu đối tượng Lâm khai nhận đã mua số gỗ trên từ Lào rồi vận chuyển về xã Thanh, huyện Hướng Hóa chờ thời cơ thuận lợi sẽ đưa về thành phố Đông Hà tiêu thụ.

Công an huyện Hướng Hóa đang điều tra, làm rõ những đối tượng có liên quan.


Trần Tĩnh (TTXVN)