02:17 22/02/2012

Thu giữ 350 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Tại tỉnh Quảng Trị, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ các vụ xe ô tô chở thực phẩm không rõ nguồn gốc trên tuyên Quốc lộ 9.

Tại tỉnh Quảng Trị, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ các vụ xe ô tô chở thực phẩm không rõ nguồn gốc trên tuyên Quốc lộ 9.


Khoảng 12 giờ ngày 22/2, trên Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị), đội tuần tra 1.9 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho dừng xe tải mang BKS 73L-7803 do Lê Văn Tuân (SN 1981, trú xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển để kiểm tra theo thủ tục và phát hiện trên xe có 7 thùng xốp chứa 350 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe Tuân khai nhận số hàng này được vận chuyển từ Quảng Bình lên thị trấn Lao Bảo (Huyện Hướng Hóa) rồi sẽ được tiếp tục đưa sang Lào theo đường tiểu ngạch. Vụ việc này đã được đội tuần tra chuyển cho Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) xử lý theo thẩm quyền. 



Số nội tạng trên xe khách BKS Lào – 0116 khi bị lực lượng CSGT Quảng Trị phát hiện ngày 14/2/2012. Ảnh: baodatviet.vn



Theo phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị, từ sau Tết Nguyên đán tới nay, lực lượng chức năng của phòng này đã bắt giữ nhiều vụ xe ô tô vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc trên Quốc lộ 9. Đặc biệt, chỉ trong 2 ngày 13 và 14/2, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp bắt giữ 3 xe khách vận chuyển thực phẩm hỏng không rõ nguồn gốc chở thực phẩm hư hỏng từ Lào về gồm: Xe khách BKS Lào 8485 chạy tuyến cố định Pakse (Lào) - Quảng Bình do lái xe Lê Văn Lai (SN 1965) khiển chở 3 bao tải có trọng lượng gần 100kg thịt bò thối đang trong quá trình phân hủy; xe khách 30 chỗ ngồi mang BKS Lào - 2223 do lái xe Huỳnh Quang Thảo, SN 1972 (trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) chở 120 kg nội tạng và xe khách BKS Lào - 0116 do lái xe Võ Đại Như Long, SN 1983 (trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, chở 445 kg nội tạng hư hỏng.


V.Lợi