12:18 08/12/2018

Thủ đô Pháp mịt mù hơi cay, cảnh sát bắt hàng trăm người biểu tình

Cảnh sát Pháp đã buộc phải dùng hơi cay và bắt giữ hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thủ đô Paris ngày 8/12.

Đây là cuộc biểu tình vào cuối tuần lần thứ 4 tại Pháp trong thời gian gần đây. Ngày 1/12, nước Pháp đã trải qua cuộc biểu tình bạo động tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Chú thích ảnh
Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Ảnh: Reuters

Dưới đây là video về khung cảnh mịt mù trên đường phố do hơi cay của cảnh sát Pháp (nguồn: RT)

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin cảnh sát đã bắt giữ hơn 340 người biểu tình tại Paris ngày 8/12. Khoảng 1.500 người chủ yếu là nam giới đã tập trung tại Điện Champs-Elysees vào 10 giờ sáng (giờ địa phương), họ chủ yếu mặc áo vàng, biểu tượng của phong trào biểu tình này.

Nhiều bảo tàng, cửa hàng và cả tháp Eiffel tại Paris đã đóng cửa trong khi 8.000 cảnh sát tỏa ra khắp các ngả đường tại Paris để giữ trật tự. 36 nhà ga tàu tại Paris đã đóng cửa cùng 50 tuyến xe buýt hạn chế hoặc ngừng hoạt động trong ngày 8/12.

Chú thích ảnh
Người biểu tình mặc Áo vàng đặc trưng cho phong trào này. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nhóm người biểu tình tập trung về trung tâm Paris. Ảnh: RT
Chú thích ảnh
Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Pháp từ ngày 17/11. Ảnh: RT

Ở thời điểm căng thẳng gia tăng, cảnh sát Pháp đã thu 28 bom xăng và 3 thiết bị nổ tự chế vào ngày 7/12 tại Montauban.

Bất chấp việc chính phủ Pháp đã nhượng bộ và giảm thuế nhiên liệu nhưng người biểu tình Áo vàng vẫn yêu cầu tăng lương tối thiểu, hạ giá nhiên liệu, lương hưu tốt hơn và Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức