07:21 30/07/2026

Thủ đô Moskva của Nga đạt mốc phát triển giao thông xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thủ đô của Nga vừa đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc lớn trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng thân thiện với môi trường đô thị.

Chú thích ảnh
Xe buýt điện ngày càng trở thành phương tiên đi lại ưa thích ở thủ đô Moskva. Ảnh: Duy Trinh/TTXVN

Sự kiện chiếc xe buýt điện thứ 3.000 chính thức vận hành đã trở thành cột mốc ý nghĩa cho toàn ngành giao thông vận tải nước Nga. Loại hình phương tiện này đã nhanh chóng chuyển mình từ dự án thử nghiệm thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của siêu đô thị, phục vụ hàng triệu chuyến đi tiện nghi mỗi ngày.

Phát triển giao thông sinh thái luôn là định hướng mũi nhọn của thành phố. Việc từng bước đổi mới đội xe không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các ngành công nghệ, công nghiệp nội địa phát triển. Toàn bộ xe buýt điện đang vận hành tại Moskva đều do các doanh nghiệp Nga sản xuất, khẳng định năng lực của ngành chế tạo máy quốc gia.

Tính đến hiện tại, các bãi xe của công ty vận tải hành khách Mosgortrans đã sở hữu hơn 3.000 chiếc xe buýt điện cải tiến. Mạng lưới tuyến đường xanh liên tục mở rộng với hơn 300 tuyến, chiếm khoảng 1/3 toàn bộ hệ thống giao thông công cộng mặt đất của thủ đô. Xe buýt điện hiện đã phủ sóng khắp các quận hành chính, bao gồm cả khu vực Zelenograd vừa kết nối, tạo thành mạng lưới vận tải thống nhất toàn thành phố.

Xương sống của đội xe đến từ hai nhà sản xuất hàng đầu, với hơn 2.430 xe của KAMAZ và trên 570 xe của LiAZ. Tiến trình hiện đại hóa vẫn tiếp diễn khi từ năm 2025, thành phố tiếp nhận thêm hơn 500 chiếc xe buýt điện thế hệ mới mang mã hiệu A5 sở hữu nhiều cải tiến kỹ thuật vượt trội.

Hệ thống giao thông điện công cộng không thể vận hành ổn định nếu thiếu mạng lưới sạc tin cậy. Nhằm bảo đảm các tuyến đường chạy thông suốt, Moskva đã thiết lập hệ thống hạ tầng chuyên dụng hàng đầu châu Âu. Đến nay, thủ đô đã vận hành 470 trạm sạc siêu nhanh phân bổ tại các bãi đỗ xe và 59 ga cuối, giúp nạp năng lượng nhanh chóng mà không ảnh hưởng tới lịch trình chạy xe.

Công tác bảo dưỡng kỹ thuật được thực hiện tập trung tại 12 bãi xe chuyên dụng để kiểm tra, chuẩn bị phương tiện xuất bến mỗi ngày. Hệ thống vận hành đồng bộ này bảo đảm độ tin cậy kỹ thuật cực cao cho đội xe điện lớn nhất châu Âu. Kể từ khi khai thác vào năm 2018, hành khách đã thực hiện hơn 1,1 tỷ chuyến đi, minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của công chúng vào giải pháp sinh thái đô thị.

Chương trình phát triển giao thông xanh của Moskva không dừng lại ở các kết quả hiện tại. Đến năm 2030, thành phố dự kiến tiếp nhận thêm hơn 2.300 xe buýt điện nội địa nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống giao thông mặt đất và củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu về giao thông chạy điện. Phó Thị trưởng Moskva phụ trách giao thông vận tải, ông Maxim Liksutov, nhấn mạnh: "Chúng tôi đang mở rộng hạ tầng trạm sạc và tuyến đường nhằm giữ vững vị thế hàng đầu thế giới về ứng dụng xe điện công cộng. Nhờ thành tích xuất sắc, tập thể Mosgortrans đã vinh dự được trao tặng Huân chương Danh dự Liên bang Nga 'Vì những thành tựu trong lao động' theo sắc lệnh của Tổng thống".

Sự kiện chiếc xe buýt điện thứ 3.000 lăn bánh biểu trưng cho bước chuyển dịch chiến lược sâu rộng của hệ thống giao thông đô thị Moskva, xây dựng thành công một hệ sinh thái giao thông công cộng toàn diện và làm hình mẫu phát triển cho nhiều siêu đô thị trên thế giới.

Trần Hải (TTXVN)