Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết, Moskva đã đẩy lùi thêm một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, chỉ vài ngày sau khi thành phố này bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công quy mô lớn nhiều đợt từ hơn 90 UAV.
Các mảnh vỡ của máy bay không người lái Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ. Ảnh: Sputnik
Theo đài RT, ông Sobyanin viết trên Telegram vào khoảng 7h sáng (giờ địa phương): “Lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của bốn thiết bị bay không người lái đang hướng về Moskva”. Ông cho biết lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại các địa điểm mà UAV rơi.
Chưa có thông tin ngay lập tức về thương vong. Sân bay quốc tế Vnukovo của Moskva đã tạm dừng hoạt động để ứng phó với cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Cuộc tấn công vào sáng 14/3 diễn ra chỉ vài giờ sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff vừa rời Moskva. Ông Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tối 13/3 để thảo luận về kết quả các cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tại Saudi Arabia và sẽ truyền đạt về Mỹ thông tin lập trường của Nga.
Video UAV lao vào chung cư Nga ngày 11/3 (Nguồn: Dailymail):
Trước đó, vào sáng 11/3, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhiều đợt vào một số khu vực của Nga. Lực lượng phòng không Nga vô hiệu hóa tổng cộng 337 thiết bị bay không người lái, bao gồm 91 chiếc trên khu vực Moskva. Cuộc tấn công khiến ba dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Chỉ vài giờ sau vụ tấn công lớn nhất này, đại diện Mỹ và Ukraine đã tổ chức đàm phán tại Saudi Arabia, nơi họ đưa ra tuyên bố chung đề xuất với Nga về một lệnh ngừng bắn trong 30 ngày.
Tổng thống Putin bày tỏ ủng hộ khả năng ngừng bắn nhưng nêu lên lo ngại về cách thực thi. Phát biểu vào ngày 13/3, ông cảnh báo về những kẽ hở tiềm tàng và các bất lợi chiến lược.
Ông Putin nói: “Ukraine sẽ sử dụng 30 ngày này như thế nào? Để tiếp tục huy động quân ở Ukraine? Để nhận thêm nguồn cung vũ khí? Để huấn luyện các đơn vị mới được huy động?”.
Ông cho rằng việc thực thi lệnh ngừng bắn trên chiến trường sẽ rất khó khăn và các vi phạm có thể dễ dàng gây tranh cãi, dẫn đến đổ lỗi lẫn nhau giữa hai bên.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà Mỹ đưa ra. Theo đó, lệnh ngừng bắn này có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các bên, với điều kiện phía Nga chấp nhận và thực hiện đồng thời.
Sau đó, ngày 12/3, ông Zelensky tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 30 ngày với Nga có thể được sử dụng để soạn thảo một thỏa thuận hòa bình sâu rộng hơn.