09:11 10/09/2020

Thủ đô lại tái diễn tắc đường đến ngộp thở

Sau khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học để bắt đầu năm học mới, lượng phương tiện lưu thông nhiều hơn khiến các tuyến đường Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm sáng và chiều.

Trên trục đường cửa ngõ phía Tây từ Hà Đông vào trung tâm thành phố Hà Nội, những ngày qua thường xuyên xuất hiện cảnh dòng phương tiện nhích từng bước.  Tại các tuyến đường trung tâm như Chùa Bộc, Nguyễn Hoàng…, phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài, thậm chí vỉa hè cũng được tận dụng để lưu thông.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tình trạng giao thông trong những ngày qua tại Thủ đô Hà Nội:

Chú thích ảnh
Từ 7 giờ sáng ngày 10/9, trục đường Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng đã ùn tắc kéo dài.
Chú thích ảnh
Người điều khiển xe máy di chuyển lên cả vỉa hè do dưới lòng đường quá đông.
Chú thích ảnh
Nạn xe dù bến cóc trên đường Phạm Văn Đồng vẫn tái diễn,
gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Người tham gia giao thông gần như đứng yên tại chỗ trên trục đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) vì không thể di chuyển.
Chú thích ảnh
Tại phố Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Nguyễn Trãi hướng về cầu vượt Ngã Tư Sở kín đặc các phương tiện.
Chú thích ảnh
Hướng giao thông từ Trần Duy Hưng đi Đại lộ Thăng Long ùn tắc hàng km.
Chú thích ảnh
Để tránh tắc đường, một lái xe công nghệ phải điều khiển phương tiện leo lên vườn hoa trên vỉa hè Ngã Tư Sở.
Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô mệt mỏi vì cảnh tắc đường.
Chú thích ảnh
Càng về tối, tình trạng tắc đường ngày càng tăng. Hình ảnh ghi lại tối 9/9 khi hàng nghìn phương tiện ì ạch di chuyển bên dưới tuyến đường Vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - Trường Chinh, Hà Nội).

  

TN/Báo Tin tức