04:11 02/04/2026

Thủ đô Hà Nội thí điểm xây dựng một phường XHCN vì dân

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, việc Thủ đô Hà Nội nghiên cứu xây dựng thí điểm một “phường xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu” mang ý nghĩa không chỉ về mặt quản lý đô thị, mà còn là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện rõ định hướng phát triển vì con người, lấy người dân làm trung tâm.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kỳ vọng về một mô hình phường xã hội chủ nghĩa không phải là điều mới, nhưng trong giai đoạn hiện nay, nó được đặt ra với những nội hàm cụ thể, hiện đại và sát thực tiễn hơn.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mô hình này cần hội tụ các yếu tố: Quản trị hiệu quả, đời sống người dân được bảo đảm, môi trường sống văn minh, an toàn, và đặc biệt là sự gắn kết cộng đồng bền chặt.

Đây không phải là sự quay lại những mô hình hành chính cứng nhắc trước đây, mà là sự phát triển lên một tầm cao mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

Một phường xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu có thể được hình dung qua một số tiêu chí cơ bản: Quản lý minh bạch, hiệu quả: Chính quyền hoạt động công khai, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân; An sinh xã hội toàn diện: Không để ai bị bỏ lại phía sau; người già, trẻ em, người yếu thế được chăm lo đầy đủ; Đời sống văn hóa lành mạnh: Xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, đoàn kết, giữ gìn bản sắc Hà Nội thanh lịch; Môi trường xanh – sạch – đẹp: Không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành tiêu chuẩn sống hàng ngày; Kinh tế địa phương phát triển bền vững: Khuyến khích kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, kinh tế số.

Chú thích ảnh
Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để triển khai mô hình thí điểm này. Một số phường nội đô với hạ tầng tốt, dân trí cao, có thể được lựa chọn để xây dựng mô hình chuẩn, từ đó nhân rộng ra các địa bàn khác. Điều quan trọng là cách làm phải thực chất, tránh hình thức. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia, cùng xây dựng và giám sát.

Việc xây dựng một phường xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu không tránh khỏi những khó khăn: Tư duy quản lý cũ chưa thay đổi kịp; Áp lực dân số và hạ tầng đô thị; Khoảng cách giữa chủ trương và thực thi... Do đó, cần có cơ chế thí điểm linh hoạt, trao quyền nhiều hơn cho chính quyền cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát.

Chú thích ảnh
Hà Nội sẵn sàng hạ tầng để chuyển đổi phương tiện xanh. Ảnh: Hà Anh/TTXVN phát

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội coi thí điểm xây dựng một phường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội là ước đi có ý nghĩa chiến lược, nếu làm tốt sẽ tạo ra hình mẫu để nhân rộng trên cả nước. Đó cũng là một chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Hà Nội đang hội tụ đủ các điều kiện thiên thời, địa lợi và nhân hòa để thực hiện điều này. Thành ủy Hà Nội cần xây dựng tiêu chí, sáng suốt lựa chọn một phường tiêu biểu nhất, có đội ngũ cán bộ chủ chốt năng động, sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm, huy động được các nguồn lực để xây dựng thành công mô hình.

Điều cốt lõi không nằm ở tên gọi, mà ở chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, niềm tin vào chính quyền được củng cố, và các giá trị xã hội chủ nghĩa được thể hiện một cách sinh động, gần gũi trong đời sống hàng ngày. Đó chính là thước đo thành công rõ ràng và thiết thực nhất!

 

Nhan Sinh (Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 38, Định Công, Hà Nội)