03:20 27/03/2014

Thu 6.000 viên ma túy tuồn từ Lào về Việt Nam

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), sau đó vận chuyển bằng ô tô theo đường xuyên Á, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa vào Quảng Trị tiêu thụ.

Ngày 27/3, hai đối tượng là Vi Phon (42 tuổi) và Bóp Bi Xỉ Na Khốt (33 tuổi) đều trú tại Lào, đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào vào huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, để tiêu thụ thì bị bắt.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, một xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 5873 cùng một số tiền kip (Lào), bath (Thái Lan) và một số giấy tờ liên quan.

Tang vật thu giữ của 2 nghi can. Ảnh: TTXVN


Bước đầu các đối tượng nhận mua số ma túy trên tại tỉnh Sa-vẳn-na-khệt, sau đó vận chuyển bằng ô tô theo đường xuyên Á, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa vào Quảng Trị tiêu thụ.

Hai đối tượng này khai trong vụ vận chuyển ma túy còn có một đối tượng khác nhưng lợi dụng địa hình rừng núi nên hắn đã chạy thoát.

Chiến công trên do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Công an tỉnh Sa-vẳn-na-khệt thực hiện.


Trần Tĩnh