07:23 30/07/2011

Thông xe tại cặp cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) – Trapeang Sre (Campuchia)

Ngày 29/7, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông công chính Campuchia long trọng tổ chức lễ thông xe thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước - Việt Nam) – Trapeang Sre (tỉnh Kratie - Campuchia).

Xe ôtô 2 nước thực hiện những chuyến thông xe đầu tiên tại cặp cửa khẩu Hoa Lư-Trapeang Sre. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 29/7, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông công chính Campuchia long trọng tổ chức lễ thông xe thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước - Việt Nam) – Trapeang Sre (tỉnh Kratie - Campuchia).

Việc thông xe tại cặp cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) – Trapeang Sre (Kratie) là cặp cửa khẩu thứ 5 trong 7 cặp cửa khẩu được quy định tại Hiệp định vận tải đường bộ ngày 1/6/1998 và Nghị định thư ngày 10/5/2005. Việc thông xe tại cặp cửa khẩu này cho phép phương tiện vận tải thương mại của hai nước đi sâu vào lãnh thổ của nhau, góp phần làm giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi đối với người, hàng hóa và phương tiện qua lại biên giới, qua đó, tạo điều kiện để phát triển, giao lưu kinh tế, thương mại giữa các tỉnh miền Đông Nam bộ của Việt Nam với các tỉnh phía Đông của Campuchia nói riêng và giữa Việt Nam và Campuchia nói chung.

Đậu Tất Thành