01:20 27/01/2015

Thông xe Quốc lộ 38B tại Nam Định

Lễ thông xe Quốc lộ 38B đoạn từ Thị trấn Lâm (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến thành phố Nam Định đã được tổ chức chiều 27/1.

Chiều 27/1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ thông xe Quốc lộ 38B giai đoạn I, đoạn từ Thị trấn Lâm (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến thành phố Nam Định.

Phát biểu tại lễ thông xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã biểu dương những cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát..., đặc biệt là nhân dân sinh sống dọc tuyến đường đã hiến đất làm đường, nhờ đó thời gian thi công dự án đã diễn ra suôn sẻ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Nam Định phối hợp với Tổng cục Đường bộ và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường, đặc biệt là phải siết chặt tình trạng xe quá tải.

Theo ông Lê Nguyên Khính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, dự án xây dựng tuyến đường hoàn thành

Quốc lộ 38B có chiều dài 145km qua địa bàn 5 tỉnh đồng bằng Bắc bộ gồm Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Đoạn qua tỉnh Nam Định và Ninh Bình từ Quốc lộ 10 đến Quốc lộ 1A đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, có tổng chiều dài 24,3km, với tổng mức đầu tư 1.379,4 tỷ đồng.

vượt tiến độ so với yêu cầu đặt ra, nhờ công tác vận động nhân dân hiến đất làm quốc lộ theo mô hình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, gần 1.600 hộ dân dọc tuyến đường thuộc địa bàn hai huyện Vụ Bản và Ý Yên đã tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa hành lang đường, góp và hiến đất bàn giao mặt đường cho đơn vị thi công. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi và việc người dân hiến đất làm quốc lộ đã giúp dự án tiết kiệm được hơn 150 tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Quốc lộ 38B, trong đó đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Nam Định dài 38km, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương và toàn vùng.

Đây là vành đai kinh tế - quốc phòng ven biển vùng Đông Bắc bộ giàu tiềm năng. Đặc biệt, tuyến đường kết nối các địa chỉ du lịch tâm linh tiêu biểu: Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Dương)-Đền Trần Thương (Hà Nam); Đền Trần-Chùa Tháp-Phủ Dầy (Nam Định)-Chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Dự án được phân kỳ đầu tư xây dựng thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ thành phố Nam Định đến thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, dài 18,7km, với vốn đầu tư gần 594 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế theo mô hình đường cấp IV đồng bằng; mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, với 48 cống thoát nước ngang đường, 4 cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, dự ứng lực.

Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tasco. Dự án được khởi công từ ngày 8/3/2014, đến nay giai đoạn 1 đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng sau chưa đầy 1 năm thi công.



Nguyễn Trường (TTXVN)