12:11 31/12/2020

Thông xe cầu vượt thép An Phú Đông

Sáng 31/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thông xe cầu vượt thép An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật (nối giữa quận Gò Vấp và quận 12, TP Hồ Chí Minh) trong niềm vui mừng của người dân.

Việc đưa vào khai thác cầu An Phú Đông sẽ rút ngắn thời gian đi lại cho người dân giữa quận 12 và quận Gò Vấp; đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Gò Vấp và quận 12, đặc biệt là khu vực chiến khu truyền thống An Phú Đông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cầu thép An Phú Đông trước giờ thông xe.
Chú thích ảnh
Cầu An Phú Đông đưa vào khai thác nhằm thay thế phà An Phú Đông hiện hữu.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, lãnh đạo thành phố giao cho Ban Quản lý dự án phối hợp với Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa nhiều công trình giao thông vào phục vụ người dân như: cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè), dự án nâng cấp cải tạo đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh), dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3…

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cầu An Phú Đông chính thức được thông xe giúp người dân quận Gò Vấp và quận 12 lưu thông thuận tiện hơn.
Chú thích ảnh
Người dân vui mừng khi cầu An Phú Đông được đưa vào sử dụng.
Chú thích ảnh
Chuyến phà cuối cùng lưu thông qua sông Vàm Thuật.

Cầu thép An Phú Đông được khởi công từ tháng 3/2020 với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 240m, rộng 12,5m gồm 2 làn hỗn hợp và 2 lề cho người đi bộ. Cầu đưa vào khai thác nhằm thay thế phà An Phú Đông hiện hữu.

Tin, ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức