Cầu tràn Thạch Nham nằm trên tuyến Tỉnh lộ ĐT.623B, đoạn qua xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, nông sản, giao thương của người dân xã Sơn Hạ nói riêng và các vùng lân cận nói chung. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ vừa qua, cầu tràn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng khiến hoạt động trên gặp nhiều khó khăn.
Phương tiện xe máy được lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham trở lại.
Ông Trương Ngọc Trung, nhân viên phòng Kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho hay, thực hiện chỉ đạo của cấp thẩm quyền, từ sáng ngày 13/11, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, vật liệu khẩn trương triển khai giải pháp trước mắt là dùng đất san gạt lấp các ổ gà, đường dẫn. Cùng với đó, đắp đất đủ cốt nền, rải lớp cấp phối đá mi (cỡ hạt nhỏ) rồi tiến hành lu lèn để khỏi trơn trượt… Đến thời điểm hiện tại, đã thông tuyến tạm thời để xe máy đi lại.
Anh Đinh Văn Thái, xã Sơn Linh bày tỏ, anh đang trên đường xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Anh rất vui khi hay tin lực lượng chức năng tháo rào chắn, cho phép xe máy lưu thông trở lại vì đỡ vất vả hơn rất nhiều.
“Từ ngày cầu tràn hỏng, tôi phải đi đường vòng dài hơn 20 cây số, rất bất tiện và ảnh hưởng nhiều đến công việc cá nhân. Cảm ơn nhà nước đã quan tâm, sửa chữa kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống”, ông Bùi Minh Quang, trú xã Trà Giang phấn khởi cho biết.
Tháo gỡ rào chắn để phương tiện xe máy lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham.
Theo báo cáo từ Chi nhánh quản lý Thuỷ nông số 7, trước đó, mưa lũ đã cuốn trôi hai tấm đanh tại chân cầu phía bờ Bắc và làm sạt trượt một nhịp giáp phần dốc cầu tạo hàm ếch khá rộng… dẫn đến không đảm bảo về mặt kết cấu. Tuy nhiên, để tránh đi quãng đường vòng xa, tốn kém thời gian, một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua vị trí này để sang bờ bên kia.
Ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hạ thông tin, xã đã chủ động ban hành văn bản thông báo, khuyến cáo người dân tạm dừng lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham; đồng thời chỉ đạo Công an xã, các lực lượng liên quan phối hợp với Chi nhánh quản lý Thuỷ nông số 7 tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo ngăn không cho người và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.
Cũng theo ông Nguyễn Tùng Sơn, về lâu dài, xã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh sớm kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng, lên phương án khắc phục hiệu quả.