06:07 15/06/2014

Thông tin thú vị xung quanh trận Chile – Australia

Chile đã có trận ra quân tưng bừng hôm 13/6 trước Australia và phong độ của đội bóng Nam Mỹ này chắc chắn sẽ khiến cả Tây Ban Nha và Hà Lan –hai “ông lớn” ở bảng B- không khỏi lo lắng.

Chile đã có trận ra quân tưng bừng hôm 13/6 trước Australia và phong độ của đội bóng Nam Mỹ này chắc chắn sẽ khiến cả Tây Ban Nha và Hà Lan –hai “ông lớn” ở bảng B- không khỏi lo lắng.

Trận thắng 3-1 trước một trong những đội bóng đại diện của châu Á còn để lại dấu ấn trong lịch sử tham gia các kỳ World Cup của đội tuyển đến từ đất nước hình trái ớt.


Sau đây là một số thông tin thú vị của trận đấu:


- Với bàn thắng vào lưới Australia góp phần vào chiến thắng của đội nhà trong trận ra quân World Cup 2014, tiền vệ Jean Beausejour trở thành cầu thủ đầu tiên của Chile ghi được bàn thắng tại hai kỳ World Cup. Tại vòng chung kết World Cup ở Nam Phi năm 2010, cầu thủ đang đầu quân cho Wigan Athletic FC (Anh) đã sút thủng lưới trong trận xuất quân thắng lợi trước Honduras.


- Với bàn thắng của Alexis Sánchez ở phút 12 và của Jorge Valdivia ở phút 14, đây là lần đầu tiên “La Roja” (đội mang trang phục đỏ, biệt danh của đội tuyển Chile) ghi được 2 bàn thắng trong vòng 2 phút trong lịch sử 9 lần tham gia World Cup của quốc gia Nam Mỹ này.


- Kể từ World Cup 1966, chưa bao giờ Chile ghi được bàn thắng trong 14 phút đầu trận đấu, nhưng lần này các học trò của huấn luyện viên người Argentina Jorge Sampaoli ghi được tới 2 bàn.


- Đây cũng là lần đầu tiên Chile ghi được hơn 1 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup kể từ trận hòa 2-2 với Italy tại bữa tiệc bóng đá thế giới năm 1998. Trong 7 trận sau đó Chile không sút được thủng lưới đối phương quá 1 lần.


- Cũng như các cổ động viên của Brazil trong trận khai mạc, các fan của Chile tiếp tục hát quốc ca mặc dù nhạc nền quốc thiều đã tắt, vì FIFA đưa ra giới hạn thời gian cử quốc thiều. Theo ước tính, khoảng 1/2 khán giả trên sân vận động có sức chứa trên 40.000 người là các cổ động viên Chile.


- Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã theo dõi đội nhà trên sân Pantanal cùng với 6 trẻ em là nạn nhân của thảm họa tại miền bắc và tại thành phố Valparaíso được chính phủ mời cùng Tổng thống cổ vũ đội nhà.


- Tim Cahill, tiền đạo đang khoác áo của New York Red Bulls (Mỹ) là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Australia tại các kỳ World Cup. Với bàn thắng vào lưới Chile, anh nâng số bàn thắng tại các giải này lên 4 bàn và tiếp tục là vua phá lưới của Australia tại các World Cup.


- Với trận ra quân gặp Chile, Tim Cahill và Mark Bresciano trở thành hai cầu thủ Australia đầu tiên thi đấu ở 3 kỳ World Cup.


- Với trận này, ông Ange Postecoglou trở thành huấn luyện viên đầu tiên người Australia chỉ đạo đội tuyển nước mình tại vòng chung kết World Cup. Trước đó, Australia đều tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt các “Kangaroo” cho các ông bầu ngoại quốc. Đó là các ông Rale Rasic (người Nam Tư, tại World Cup 1974), Guus Hiddink (người Hà Lan, tại World Cup 2006) và Pim Verbeek (người Hà Lan, tại Nam Phi cách đây 4 năm).


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)