09:10 09/09/2025

Thông tin mới về loại vũ khí lao vào tòa nhà chính phủ ở Ukraine

Vụ tấn công vào tòa nhà chính phủ Ukraine ngày 7/9 nhiều khả năng không phải do thiết bị bay không người lái Shahed thực hiện mà là tên lửa hành trình Iskander-K nhưng đầu đạn không phát nổ.

Chú thích ảnh
Mảnh vỡ của tên lửa Iskander của Nga sau khi tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine vào ngày 7/9. Ảnh: Katarina Maternova/Facebook

Theo tờ The Kyiv Independent ngày 8/9, tên lửa Iskander-K nói trên đã lao trúng tòa nhà chính phủ của Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev, làm hư hại phần khu vực có văn phòng của Nội các Bộ trưởng.

Theo nguồn tin riêng của trang Defense Express, tòa nhà chính phủ này đã bị trúng tên lửa hành trình 9M727 thuộc tổ hợp tác chiến Iskander trong đợt tấn công phối hợp quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa của Nga vào rạng sáng 7/9.

Thông tin cho biết dựa trên phân tích mảnh vỡ, đầu đạn nặng 450 kg của tên lửa này không phát nổ. Thay vào đó, vụ cháy ở các tầng trên của tòa nhà xảy ra do nhiên liệu trong thùng chứa của tên lửa bốc cháy.

Theo Bộ chỉ huy Không quân Ukraine, Liên bang Nga đã phóng 9 tên lửa hành trình Iskander trong đợt tấn công này, trong đó bốn quả bị đánh chặn. Tên lửa 9M727 là một trong ba loại tên lửa được thiết kế cho hệ thống Iskander, cùng với 9M728 và 9M729.

Loại 9M727 thường được gọi là Iskander-K hoặc R-500, là biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa 3M-14 Kalibr. Quân đội Nga đã nhiều lần sử dụng loại này tấn công các thành phố Ukraine.

Theo Defense Express, giống nhiều loại vũ khí Nga khác, tên lửa này sử dụng linh kiện vi điện tử do phương Tây sản xuất, mua từ thị trường dân dụng, phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong vụ tấn công ngày 7/9, nếu đầu đạn hoạt động bình thường, mức độ tàn phá với tòa nhà chính phủ Ukraine sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Ngày 8/9, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine, bà Katarina Mathernova, cũng nói vũ khí tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine không phải là thiết bị bay không người lái Shahed, nhưng bà gọi nhầm đó là tên lửa đạn đạo Iskander. Bà viết trên Facebook, kèm hình ảnh mảnh vỡ: “Tên lửa đạn đạo Iskander tấn công tòa nhà Nội các Bộ trưởng đã được nhắm chính xác vào đó, ngay tại trung tâm của chính phủ Ukraine”.

Theo Defense Express, phần còn lại của động cơ tuốc bin phản lực xuất hiện tại hiện trường là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là tên lửa hành trình.

Dù Nga giữ bí mật về chi tiết hệ thống Iskander-K mới nhất, nhưng các nguồn mở cho thấy biến thể R-500 trước đó dài khoảng 6,2 m, đường kính 0,5 m, sải cánh 3,08 m, trọng lượng phóng khoảng 2.000 kg. Chúng có thể mang đầu đạn tới 500 kg và có tầm bắn công bố tối đa 500 km.

Ngày 7/9, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết về tình trạng đổ nát bên trong tòa nhà chính phủ sau khi Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ trước tới nay, đánh vào trung tâm Kiev và khiến bốn người thiệt mạng.

Video khói bốc lên từ tòa nhà chính phủ sau khi bị tấn công (Nguồn: Reuters):

Bà nói đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tòa nhà này bị tấn công trực tiếp. Bà cho biết không ai bên trong bị thương và ngọn lửa đã được lực lượng cứu hộ dập tắt.

Bà kêu gọi các đối tác của Ukraine tăng viện trợ quân sự và siết chặt trừng phạt, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần. Bà Svyrydenko nói: “Ukraine cần thêm hệ thống phòng không để bảo vệ bầu trời và hạ tầng năng lượng, đặc biệt khi mùa đông đến gần”.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết có ít nhất 44 người bị thương trong loạt không kích mới nhất này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định cuộc tấn công chỉ khiến cuộc chiến kéo dài thêm.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng lực lượng nước này chỉ tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng như một doanh nghiệp công nghiệp ở Kiev, không nhằm vào tòa nhà nào khác.

Trong một tuyên bố ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Mục tiêu của cuộc tấn công đã được hoàn thành, toàn bộ các mục tiêu đã bị đánh trúng. Không có cuộc tấn công nào khác trong phạm vi Kiev”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc