Sáng sớm 25/6, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã công bố số liệu mới nhất về người thiệt mạng sau hai trận động đất lớn xảy ra ngày 24/6.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất kép tại Caracas, Venezuela tối 24/6/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh truyền hình nhà nước Venezuela, bà cho biết đã có ít nhất 164 người chết và 971 người bị thương.
Tuy nhiên, giới chức lo ngại số người thiệt mạng thực tế có thể cao hơn nhiều do số lượng lớn các tòa nhà bị sập và hư hại, trong khi lực lượng chức năng vẫn tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Bà Rodríguez đang phối hợp với Liên hợp quốc để cử lực lượng cứu hộ và phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thành lập quỹ ban đầu trị giá 200 triệu USD nhằm tái thiết đất nước.
Bà Rodríguez cũng kêu gọi khu vực tư nhân hỗ trợ máy móc hạng nặng để phục vụ công tác cứu hộ. Bà kêu gọi người dân Venezuela giữ bình tĩnh và đoàn kết, đồng thời ở trong nhà nếu các công trình vẫn an toàn. Bà cho biết thêm Venezuela sẽ tổ chức lễ cầu nguyện toàn quốc dành cho mọi tôn giáo vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương.
Trong khi đó, số người bị ảnh hưởng đang tăng lên từng giờ khi công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực.
Bà Rodríguez kêu gọi các cơ quan chức năng huy động tổng lực, chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích dưới các tòa nhà bị sập tại thủ đô Caracas và các bang ven biển. Theo các nguồn tin địa phương và quốc tế, bang La Guaira là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, có hàng chục tòa nhà bị sập. Trong phát biểu mới nhất, bà Rodríguez gọi tình hình tại bang La Guaira là "một thảm kịch thực sự".
Trong khi đó, thiệt hại tại thủ đô Caracas được đánh giá nghiêm trọng hơn ban đầu. Ít nhất 3 tòa nhà lớn đã sập hoàn toàn tại khu Altamira. Một tòa nhà cao 22 tầng bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhiều chung cư tại quận Chacao và Baruta không còn an toàn để ở, hàng nghìn người phải sơ tán, thậm chí nhiều người phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời vì lo ngại dư chấn. Chính quyền Caracas đã phong tỏa nhiều tuyến phố quanh các khu vực có nguy cơ sập đổ tiếp. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn do nguy cơ sập đổ nhà và tình trạng mất điện tại một số khu vực.
Một số bệnh viện bị hư hại, trong khi giao thông công cộng tê liệt, thông tin liên lạc gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ.
Ngoài việc sân bay quốc tế Simón Bolívar tại Maiquetía (cửa ngõ hàng không lớn nhất của Venezuela) phải đóng cửa, hệ thống tàu điện ngầm Caracas, mạng lưới cung cấp khí đốt và nhiều trường học đã ngừng hoạt động. Bộ Giáo dục Venezuela thông báo sẽ tận dụng một số trường học làm nơi tạm trú và trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ.
Ngày 25/6, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có độ mạnh 7,5 này là cơn địa chấn mạnh nhất trong hơn 1 thế kỷ qua xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo USGS, trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận trong lịch sử Venezuela là vào ngày 29/10/1900, có độ lớn 7,7 ở ngoài khơi nước này, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà thờ, các tòa nhà công cộng và nhà cửa trong thành phố.
Trong khi đó, Hiệp hội Địa chất Venezuela cùng ngày cảnh báo dư chấn với độ lớn 5 có thể xảy ra ở Venezuela do ảnh hưởng từ loạt trận động đất mạnh. Theo giới chức, khoảng 20 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau hai trận động đất chính. Các đợt dư chấn khiến các tòa nhà vốn hư hại sau các trận động đất chính có nguy cơ sụp đổ thêm, do đó chính quyền Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đang khẩn trương tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ với sự thận trọng.