Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, thời gian qua có nhiều thông tin chưa chính xác cho rằng Hà Nội sẽ di dời toàn bộ dân số khu vực nội đô, thậm chí nêu cụ thể con số khoảng 860.000 người tại các khu vực như phố cổ, phố cũ.
Sáng 19/3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và chuyên gia đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây được xác định là bước quan trọng nhằm hoàn thiện đồ án chiến lược, định hình không gian phát triển dài hạn cho Thủ đô.
Theo đơn vị tư vấn, phạm vi lập quy hoạch có quy mô hơn 3.359 km2. Quy hoạch đặt tầm nhìn sau năm 2065 với định hướng giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người. Dự kiến đến năm 2065, GRDP của Hà Nội đạt khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở QHKT Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến từ cơ sở đã tập trung đề xuất các giải pháp phát triển không gian gắn với đặc thù từng địa phương. Ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, địa phương đã rà soát và đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào quy hoạch. Bên cạnh trục phát triển Tứ Liên, Đông Anh đề xuất bổ sung trục cảnh quan sông Thiết, gắn với các giá trị lịch sử – văn hóa lâu đời như Cổ Loa, Hoa Lâm Viên. Hiện địa phương đang nghiên cứu đề án cải tạo, nâng tầm sông Thiết, do đó kiến nghị bố trí thêm các chức năng dịch vụ, du lịch sinh thái và trải nghiệm dọc tuyến sông.
Ngoài ra, Đông Anh cũng đề xuất tái cấu trúc khu vực ven sông Đuống – không gian quan trọng đối với các xã phía Đông Bắc Hà Nội. Khu vực này được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, thể thao ngoài trời và các hoạt động văn hóa cộng đồng gắn với mặt nước.
Trong khi đó, ông Bùi Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Minh Châu kiến nghị cần sớm nghiên cứu, quy hoạch 2 cây cầu kết nối địa phương với tỉnh Phú Thọ, do hiện nay chưa có vị trí cụ thể trong các đồ án. Bên cạnh đó, xã đảo Minh Châu cũng mong muốn được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, tận dụng lợi thế tự nhiên.
Làm rõ thêm nội dung liên quan đến Minh Châu, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết, thành phố đặc biệt quan tâm đến khu vực này, nhất là khả năng kết nối liên vùng. Các đề xuất của địa phương đã được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Đồng thời, Sở đề nghị Minh Châu tăng cường lấy ý kiến cộng đồng dân cư để đảm bảo tính khả thi và đồng thuận xã hội trong quá trình lập quy hoạch.
Đáng chú ý, tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cũng chính thức đính chính thông tin liên quan đến việc di dời dân cư nội đô. Theo ông, thời gian qua có nhiều thông tin chưa chính xác cho rằng Hà Nội sẽ di dời toàn bộ dân số khu vực nội đô, thậm chí nêu cụ thể con số khoảng 860.000 người tại các khu vực như phố cổ, phố cũ.
“Chưa một lần nào cơ quan chức năng của thành phố công bố số liệu như vậy. Đây là thông tin không chính xác,” ông Kỳ Anh khẳng định.
Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết, việc tái cấu trúc không gian đô thị trong thời gian tới sẽ được thực hiện trên cơ sở kế thừa các đồ án đã có, trong đó có hệ thống quy hoạch phân khu và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đã được phê duyệt. Trên nền tảng đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để xác định mức độ kế thừa và điều chỉnh phù hợp.
Theo ông, trong quá trình tái thiết, có thể có những khu vực cần giải tỏa để phục vụ tổ chức không gian, tạo quỹ đất dự trữ và đáp ứng định hướng phát triển. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc di dời toàn bộ dân cư hiện hữu khỏi khu vực nội đô.
“Con số 860.000 từng được đề cập chỉ là dữ liệu phục vụ bài toán kinh tế và định hướng phát triển, không phải là số liệu thống kê dân số để phục vụ việc di dời” ông Kỳ Anh nhấn mạnh.