03:20 17/03/2014

Thông tin “4 công an dùng nhục hình, xát ớt bột...” là chưa chính xác

Chiều 17/3, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Gần 2 tuần nay một số tờ báo đưa tin “Bốn công an dùng nhục hình, xát ớt bột vào bộ hạ một thanh niên”, liên quan đến cán bộ Công an huyện Đức Hòa là chưa chính xác

Chiều 17/3, trong buổi thông tin báo chí, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Gần 2 tuần nay một số tờ báo đưa tin “Bốn công an dùng nhục hình, xát ớt bột vào bộ hạ một thanh niên”, liên quan đến cán bộ Công an huyện Đức Hòa trong khi thi hành nhiệm vụ, là chưa chính xác. Điều này, gây xôn xao dự luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Cũng theo Đại tá Phạm Hữu Châu, qua kết quả điều tra, vào lúc 15 giờ ngày 7/2/2014, Công an huyện Đức Hòa nhận tin báo vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp 3B, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Lãnh đạo huyện Đức Hòa đã phân công điều tra viên Võ Thế Vinh cùng 3 cán bộ điều tra kết hợp lực lượng Công an xã Hựu Thạnh đến hiện trường, xác minh làm rõ.

Qua xác minh tại hiện trường, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/2, Hà Tấn Bảo (SN 1987), ngụ ấp 3B xã Hựu Thạnh điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 62L-6179 lưu thông từ hướng xã Hựu Thạnh về huyện Bến Lức. Đến đoạn đường thuộc ấp 4 (xã Hựu Thạnh) thì xe nổ lốp, Bảo cho xe chạy lùi vào tiệm vá của Lê Quang Cần, thuộc xã Hựu Thạnh, thì đuôi xe va chạm vào xe môtô Wave RX do Mai Kiên Cường điều khiển, đang chở Vũ Minh Hiếu, cùng ngụ xã Lương Hòa (huyện Bến Lức).

Tại đây, hai bên xô xát và Cường kêu Hiếu chạy về rủ thêm các đối tượng Huỳnh Thế Anh, Huỳnh Duy Phương, Đặng Nhựt Thanh (ngụ xã Lương Hòa) lên đánh Bảo. Các đối tượng đã dùng cây ném vào thùng ô tô tải và xông vào đánh Bảo gây thương tích. Bảo bỏ chạy và được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, điều trị.

Sau khi đánh người, các đối tượng trên rời hiện trường. Riêng Huỳnh Thế Anh và Mai Kiên Cường đến uống rượu tại quán Karaoke 123 tại ấp 7, xã Lương Hòa. Khi lực lượng chức năng đến mời các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm rõ sự việc thì Cường và Thế Anh bỏ chạy. Thế Anh bị vấp ngã nên lực lượng chức năng đưa về xã Hựu Thạnh làm việc. Tại đây, Thế Anh khai nhận về hành vi đánh người và sau đó được đưa về Công an huyện Đức Hòa làm rõ.

Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với Thế Anh về hành vi đánh người. Sau đó, mời cha mẹ của Huỳnh Thế Anh đến bảo lãnh. Sáng 9/2, gia đình đưa Thế Anh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị. Bệnh viện cho Thế Anh về trong ngày. Sau đó, mẹ Thế Anh làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Long An và một số báo nêu công an dùng nhục hình.

Từ đơn tố cáo, các đơn vị chức năng xác minh và xác định việc dùng nhục hình đối với Thế Anh là không có cơ sở. Thế Anh thừa nhận hành vi đánh người của mình; quyết định tạm giữ, đưa vào nhà tạm giữ, biên bản giao nhận người và phiếu khám sức khỏe của y tế nhà tạm giữ xác nhận tình trạng sức khỏe của Thế Anh bình thường.

Đối với việc bị thương ở đầu gối là do đánh nhau với lái xe Bảo, còn thương tích ở bụng do bị ngã. Ngoài ra, trong quá trình khám, siêu âm, chụp Xquang, chụp CT-Scan tại bệnh viện cũng không phát hiện tổn thương nào.


Thanh Bình