02:15 24/02/2026

Thông thoáng xuất nhập khẩu hàng hóa sau Tết Nguyên đán 2026

Ngày 24/2, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chính thức hoạt động bình thường trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

  

  

Chú thích ảnh
Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn xử lý thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Nhờ sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, giao thương hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn được duy trì thông suốt, tạo đà thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại cửa khẩu Tân Thanh, nơi tập trung chủ yếu mặt hàng xuất nhập khẩu nông sản, hoa quả tươi, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng... nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều phối phương tiện tới ngay trước thời gian mở lại cửa khẩu để tranh thủ thông quan sớm, kịp tiến độ giao hàng cho đối tác.

Anh Vũ Văn Hải, lái xe container từ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau Tết, nhiều lái xe lo lắng vấn đề ùn ứ nhưng vài năm trở lại đây thủ tục thông quan nhanh hơn, lực lượng chức năng hướng dẫn rất cụ thể. Phương tiện vào bến bãi được phân luồng, xử lý thủ tục liên tục nên anh em lái xe rất yên tâm.

Chú thích ảnh
Lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn vận hành hệ thống quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, ngay trước kỳ nghỉ Tết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm, dự báo tình hình lượng hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu sau Tết.

Bà Phan Thị Liên, Phó Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị đã bố trí cán bộ, công chức trực đầy đủ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, cùng đó là vận hành hệ thống công nghệ thông tin, các phương án phối hợp liên ngành đều được rà soát kỹ lưỡng chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Không chỉ riêng lực lượng hải quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại cửa khẩu như Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch viên, doanh nghiệp bến bãi, doanh nghiệp logistics… đã tạo nên một “chuỗi thông quan” vận hành trơn tru.

Chú thích ảnh
Lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn điều tiết phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Trong các khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn hiện nay, phương tiện đều được phân luồng hợp lý, tách riêng xe chở hàng xuất khẩu, nhập khẩu và xe không chở hàng. Các lực lượng duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh ngay tại hiện trường.

Thiếu tá Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp chặt với hải quan và các lực lượng liên quan để bảo đảm vừa kiểm soát tốt khu vực cửa khẩu, vừa tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Mục tiêu là không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và hoạt động thương mại biên giới”.

Chú thích ảnh
Phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ ngày 21 - 23/2, đã có trên 1.170 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Ngày đầu tiên các cửa khẩu tại Lạng Sơn chính thức hoạt động bình thường trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lượng phương tiện thông quan dự báo đạt khoảng 300 - 350 xe. Thời gian tới, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ sôi động bởi nhu cầu giao thương, sản xuất kinh doanh và mùa vụ nông sản trong nước.

Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng tinh thần chủ động của doanh nghiệp đã góp phần tạo nên bức tranh tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu ở Lạng Sơn ngay từ những ngày đầu năm mới. Đây không chỉ là tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý cửa khẩu, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thương thuận lợi, bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)