06:15 11/06/2020

Thông qua công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 11/6, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị thống nhất đánh giá, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt. 100% cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao. Dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; phương án nhân sự chuẩn bị theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Về văn kiện trình đại hội, phần kiểm điểm nhiệm kỳ qua cần nghiên cứu, đánh giá làm nổi bật kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tập đoàn trên các nội dung: Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; tình hình kết quả đầu tư ra nước ngoài và thực hiện giảm vốn đầu tư, thoái vốn tại một số công ty…

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cần có nhiều biện pháp đột phá để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tập đoàn phấn đấu trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu của Quân đội, có uy tín và sức cạnh tranh không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Ông Quốc Chính (TTXVN)