Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại tỉnh Tây Ninh – vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng – niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được bồi đắp vững chắc.
Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, chiều 21/1. Ảnh: TTXVN
Từ những định hướng chiến lược được nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực tinh thần to lớn, kết nối ý Đảng với lòng dân, từ Trung ương đến từng khu dân cư, từng địa bàn cơ sở.
Niềm tin ấy không chỉ được khẳng định bằng những mục tiêu lớn mang tầm chiến lược, mà còn được hun đúc bền bỉ từ hiệu quả thực tiễn của mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào cuộc sống - nơi nhân dân là trung tâm, là chủ thể và là động lực của sự phát triển.
Niềm tin từ khu dân cư - nơi Đảng gần dân nhất
Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã khẳng định rõ: Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tiềm lực kinh tế - xã hội không ngừng được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín quốc tế ngày càng nâng cao.
Trên nền tảng đó, Đại hội XIV xác định mục tiêu xuyên suốt là phát triển đất nước nhanh và bền vững, kiên định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Tinh thần ấy đã tạo nên sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội - nơi niềm tin của nhân dân được kiểm chứng bằng những đổi thay cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Đảng viên Ngô Tùng Minh, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Trường Ân, phường Long Hoa.
Tại khu phố Trường Ân, phường Long Hoa - một trong những địa bàn đông dân cư của tỉnh Tây Ninh, niềm tin ấy được thể hiện rõ nét qua sự chuyển mình của hạ tầng, kinh tế và đời sống dân sinh.
Đảng viên Ngô Tùng Minh (68 tuổi), nhiều năm sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Trường Ân, phường Long Hoa chia sẻ, Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tiếp thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mà còn hoạch định chặng đường phát triển mới của đất nước.
"Chúng tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", ông Minh bày tỏ.
Cũng theo ông Ngô Tùng Minh, niềm tin của nhân dân hôm nay được xây dựng từ những thành quả rất cụ thể: điện, đường, trường, trạm ngày càng hoàn thiện; nhiều khu, cụm công nghiệp hình thành, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. So với những năm trước đây, khu phố Trường Ân đã chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong chăm lo đời sống nhân dân.
Bà Trần Thị Ngọc Yến, Bí thư Chi bộ Khu phố Trường Ân, phường Long Hoa.
Bà Trần Thị Ngọc Yến, Bí thư Chi bộ khu phố Trường Ân, phường Long Hoa cho rằng, các Văn kiện trình Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách, coi hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo.
Niềm tin của nhân dân không thể được tạo dựng bằng những khẩu hiệu hình thức, mà phải được bồi đắp từ sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và từ hiệu quả cụ thể trong thực thi nhiệm vụ.
Theo bà Yến, người dân đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua những vấn đề rất thiết thực như: hạ tầng giao thông, môi trường sống, bảo đảm an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế... Chính những kết quả hiện hữu ấy là thước đo sinh động nhất cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.
Việc duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, phát huy dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cộng đồng, để chi bộ thực sự trở thành điểm tựa chính trị vững chắc, củng cố niềm tin từ gốc rễ của xã hội.
Văn hóa soi đường đưa đất nước vươn xa
Đảng viên Tô Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
Từ góc nhìn của người làm công tác quản lý lâu năm, đảng viên Tô Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh (cũ) bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với những định hướng lớn trong văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt là quan điểm coi văn hóa và con người Việt Nam là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển nhanh và bền vững.
Ông Tô Thanh cho rằng, Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, khi đặt yêu cầu phát triển con người toàn diện ngang tầm với tăng trưởng kinh tế, gắn bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. "Đây là sự kế thừa tư tưởng xuyên suốt của Đảng, đồng thời đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới", đảng viên Tô Thanh nhận định.
Cũng theo ông Tô Thanh, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được hun đúc bền bỉ thông qua những kết quả cụ thể trong chăm lo đời sống tinh thần, gìn giữ di sản văn hóa và phát triển du lịch gắn với sinh kế bền vững. Việc Tây Ninh khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử – văn hóa, đặc biệt là hệ thống di tích cách mạng, du lịch tâm linh và sinh thái, đã góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, tạo động lực phát triển mới.
Bước vào nhiệm kỳ sau Đại hội XIV, ông Tô Thanh kỳ vọng Đảng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; qua đó, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", xây dựng nền tảng "căn cốt" của cho thắng lợi.
Ông Đặng Văn Xướng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (cũ), Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.
Theo dõi sát sao các nội dung Đại hội XIV, ông Đặng Văn Xướng - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (cũ), Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh bày tỏ niềm tin sâu sắc vào thành công của Đại hội, coi đây là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.
Theo ông Xướng, các Văn kiện Đại hội XIV thể hiện rõ tư duy đổi mới mang tầm chiến lược, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, với mục tiêu xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, việc tiếp tục xác định ba đột phá chiến lược là trụ cột phát triển cho thấy tầm nhìn dài hạn, bám sát yêu cầu của thực tiễn.
Ở đột phá về thể chế, ông Xướng kỳ vọng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi cao; gắn cải cách hành chính với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ. Về nguồn nhân lực, cần gắn đào tạo với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức, doanh nhân có bản lĩnh, trình độ và khát vọng cống hiến. Đối với hạ tầng chiến lược, việc đầu tư đồng bộ giao thông, logistics, hạ tầng số và dữ liệu quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo động lực kết nối vùng, liên vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Từ niềm tin bền chặt được hun đúc ở cơ sở, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Tây Ninh bày tỏ kỳ vọng sâu sắc rằng, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra tiền đề và triển vọng phát triển mới, củng cố vững chắc niềm tin và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trên nền tảng đó, đất nước sẽ tạo được những đột phá chiến lược mạnh mẽ, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự chủ, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng:
https://daihoidang.vn