01:09 22/01/2011

Thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra), đại diện các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương để thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng.

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra), đại diện các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương để thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu về quá trình chuẩn bị các văn kiện và công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; Nội dung chính của các văn kiện; kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa trọng đại của đất nước ta. Trong bối cảnh có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cùng diễn ra, trong sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Đại hội XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế và đạt được kết quả rất tốt đẹp.

Đề cập về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Bắc Son đề nghị các đồng chí báo cáo viên, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; giới thiệu những thành tựu của đất nước qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và sau 25 năm đổi mới; tuyên truyền các hoạt động tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội của các cấp ủy Đảng.


Công tác tuyên truyền tập trung giới thiệu những hoạt động triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các giải pháp của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân; phản ánh không khí đón Tết Nguyên đán, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới..., góp phần khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo khí thế mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều 21/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) tới các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng chủ trì hội nghị; tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng và Bộ Ngoại giao.  

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng CSVN đã thành công tốt đẹp. Đại hội XI có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tiến hành tổng kết 25 năm đổi mới, tổng kết chiến lược phát triển đất nước, thông qua chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020… đánh giá lại nhiệm kỳ vừa qua. Các đoàn đại biểu có hơn 1.400 ý kiến đóng góp, 27 ý kiến phát biểu tại hội trường và 54 bản tham luận. Đại hội đã thông qua các văn kiện với sự thống nhất cao.

Về công tác đối ngoại, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, bên cạnh việc kế thừa quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng CSVN, có 2 điểm mới trong chủ trương đối ngoại: Triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế. Việt Nam cũng sẽ cùng với các nước ASEAN xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển phồn vinh…

Cùng ngày, các tỉnh Bắc Giang, Kon Tum đã mở hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các hội nghị trên đã thông báo về kết quả, những nội dung chủ yếu và công tác nhân sự của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội XI của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2015... Đại hội XI có ý nghĩa lịch sử, định hướng, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng vững chắc để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Các đại biểu còn được truyền đạt lại một số yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại diễn văn Bế mạc Đại hội… 

TTN