Ngày 20/4, Iran cho biết họ chưa có kế hoạch cho một vòng đàm phán mới với Mỹ, với lý do Washington thiếu cam kết đối với con đường ngoại giao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, khi tôi đang trả lời các bạn, chúng tôi không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, và cũng chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này”.
Ông Baqaei nói thêm rằng: “Mỹ đã cho thấy họ không nghiêm túc theo đuổi tiến trình ngoại giao khi có những hành vi mâu thuẫn và liên tục vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn”.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Washington “không rút ra bài học từ những kinh nghiệm trước đây và điều này sẽ không bao giờ dẫn đến kết quả tốt”.
Những phát biểu nêu trên của ông Baqaei, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, được đưa ra sau một báo cáo trước đó của hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng một phái đoàn Iran có thể tham dự vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad bất chấp căng thẳng gần đây tại eo biển Hormuz.
Dẫn lời hai nguồn tin Pakistan am hiểu nỗ lực trung gian, Anadolu cho biết một phái đoàn Iran có khả năng sẽ tới thủ đô Pakistan vào ngày 21/4, dù Tehran chưa chính thức xác nhận việc tham gia.
Các nguồn tin cho biết Iran có thể được đại diện bởi cùng phái đoàn đã tham dự vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hôm 11-12/4, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu và có sự tham gia của Ngoại trưởng Abbas Araghchi.
Phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, với kế hoạch đến nơi vào tối 20/4 hoặc ngày hôm sau, dù Washington chưa công bố lịch trình chính thức.
Các nguồn tin Pakistan cho biết ít nhất hai máy bay Mỹ chở “đội tiền trạm” và nhân sự an ninh đã hạ cánh xuống Islamabad.
An ninh được siết chặt khi Islamabad chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng
Pakistan đã tăng cường các biện pháp an ninh trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra, với việc thủ đô Islamabad và thành phố quân sự lân cận Rawalpindi được đặt trong tình trạng cảnh báo cao.
Các cơ sở giáo dục đã đóng cửa và hàng nghìn nhân viên an ninh được triển khai.
Theo đài truyền hình nhà nước Pakistan, Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã tới Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad vào ngày 20/4 để thảo luận về các biện pháp an ninh.
Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa hai bên sẽ hết hạn vào ngày 22/4.
Pakistan đã tổ chức cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran vào các ngày 11 - 12/4, lần đầu tiên kể từ khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào năm 1979, nhưng các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Xem video lính thủy đánh bộ Mỹ rời tàu tấn công Tripoli (LHA-7) bằng trực thăng và bay qua Biển Arab để lên kiểm soát và bắt giữ tàu TOUSKA. Các lính thủy đánh bộ đã đu dây xuống con tàu treo cờ Iran vào ngày 19/4,/2026, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG-111) vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu TOUSKA khi con tàu thương mại này không tuân thủ yêu cầu. Nguồn: CENTCOM
Căng thẳng leo thang sau vụ bắt giữ tàu và đóng eo biển Hormuz
Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở container TOUSKA của Iran và Tehran tái áp đặt các hạn chế tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về cả tiến trình đàm phán lẫn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Vào ngày 19/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng hải quân Mỹ đã chặn và vô hiệu hóa một tàu hàng treo cờ Iran tìm cách phá vỡ điều mà ông mô tả là lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại Vịnh Oman.
Iran cảnh báo sẽ “đáp trả sớm”, gọi động thái này là vi phạm lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian.
Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tấn công chung nhằm vào Iran vào ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và các quốc gia trong khu vực có lợi ích và tài sản của Mỹ.
Xung đột hiện đang tạm dừng kể từ ngày 8/4 với trung gian là Pakistan, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.