09:13 12/09/2011

Thời tiết tuần từ 12 đến 18/9/2011

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ở miền Bắc, bao gồm Bắc bộ và Bắc Trung bộ đầu tuần tiếp tục có mưa, riêng phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to; Cuối tuần giảm mưa, trời nắng nhưng không nóng.

Miền Bắc: Đầu tuần mưa nhiều

Miền Nam: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ở miền Bắc, bao gồm Bắc bộ và Bắc Trung bộ đầu tuần tiếp tục có mưa, riêng phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to; Cuối tuần giảm mưa, trời nắng nhưng không nóng. Ở miền Nam gió mùa tây nam còn hoạt động với cường độ trung bình gây mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, ngày nắng nhưng không nóng. Diễn biến cụ thể như sau:

Bắc bộ: Ba, bốn ngày đầu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng vùng đồng bằng ven biển rải rác có mưa vừa, mưa to. Gió đông- đông nam cấp 3. Nhiệt độ từ 22-300C.

Những ngày cuối mây thay đổi ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Tây Bắc có mưa rải rác. Gió nam-đông nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24-340C.

Bắc Trung bộ: Bốn ngày đầu nhiều mây, có mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 3. Nhiệt độ từ 22-300C.

Những ngày cuối mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông rải rác. Gió nam-tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 25-340C.

Trung và Nam Trung bộ: Hai, ba ngày đầu nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24-320C.

Những ngày giữa và cuối mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió tây cấp 3, nhiệt độ từ 26-340C.

Tây Nguyên và Nam bộ: Hai ngày đầu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.Nhiệt độ từ 24-33oC, riêng Tây Nguyên từ 21-300C.

Những ngày cuối mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió tây cấp 3, nhiệt độ từ 23-330C, riêng Tây Nguyên từ 18-300C.

Mưa lũ lớn ở Bắc Trung bộ và Bình Thuận

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 ngày từ 9 đến 11/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Tính đến trưa ngày 11/9, lượng mưa đo được phổ biến từ 150 – 300 mm, nhiều nơi mưa trên 300mm, như Thanh Hóa: 410 mm, Tĩnh Gia: 703 mm, Tây Hiếu: 403 mm, Hương Khê: 491 mm...

Do mưa lớn, lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên, riêng sông Cả đang lên rất nhanh.

Dự báo, đến trưa, chiều ngày 12/9, mực nước sông Cả tại Dừa có khả năng lên mức 22,5 m (ở mức BĐ2); tại Nam Đàn lên mức 6,9 m (ở mức BĐ2).
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã gây ngập từ 0,5 đến 1,3 m tại một số vị trí trên tuyến đường liên huyện. Địa phương đã có công điện chỉ đạo đối phó với mưa, lũ và đã tiến hành cắm tiêu, cử người trực và phân luồng đảm bảo giao thông.

Theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Thuận, do mưa lớn, lũ trên sông Phan và sông Dinh đã lên nhanh, mực nước lũ lúc 11giờ ngày 10/9 trên sông Phan đạt 28,25 m (vượt BĐIII 0,75 m), lúc 8 giờ ngày 10/9 trên sông Dinh đạt 44,60 m (vượt BĐIII 1,05 m). Mưa, lũ đã làm ngập 140 căn nhà, 293 ha lúa, 358 ha hoa màu và sạt lở 800 m kênh mương thủy lợi, 100 m đường giao thông tại một số huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi. Địa phương đã cử cán bộ bám sát địa bàn bị ngập để chỉ đạo ứng phó.

BMT