02:07 06/02/2018

Thời tiết ngày 6/2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, Sa Pa lạnh 0,3 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng với cường độ mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ngày 6/2 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên có thể sẽ tăng thêm khoảng 0,2-0,5 độ. Đặc biệt ở vùng cao, Sa Pa lạnh 0,3 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,6 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ, có nơi trên 16 độ C.

Tuyết lạnh đóng băng ở Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Tiến/Lào Cai.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi trên 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Minh Phương/Báo Tin tức