07:06 04/07/2025

Thời tiết ngày 4/7: Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 4/7, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía Bắc Biển Đông đang hoạt động mạnh, kết hợp với vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng ở khoảng 19,5–20,5 độ Vĩ Bắc và 119,6–120,6 độ Kinh Đông.

Dự báo, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nguy hiểm trên, nhiều khu vực biển đang có mưa rào và dông rải rác, bao gồm: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển Hoàng Sa) và phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đặc biệt, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau ghi nhận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động với sóng cao từ 2–3m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cũng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động mạnh. Các lực lượng chức năng khuyến cáo ngư dân và thuyền viên cần chủ động theo dõi thông tin, hạn chế ra khơi trong thời điểm nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Nhiều khu vực biển đang có mưa rào và dông. Ảnh: TTXVN

Trên đất liền, có mưa lớn cục bộ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong ngày và đêm 4/7, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15–40mm, cục bộ có nơi trên 90mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở mức Cấp 1 – mức thấp nhất, nhưng vẫn cần cảnh giác vì thiên tai thường diễn biến nhanh và bất ngờ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân Tộc