01:06 26/01/2019

Thời tiết ngày 26/1: Không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, Hà Nội sáng sớm có mưa

Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26/1 Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Chú thích ảnh
Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Ảnh: LP

Từ đêm nay, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Dự báo thời tiết ngày 26/1:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 -17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)