Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/1/2026, đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, khiến thời tiết chuyển rét rõ rệt, kèm theo mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ tại nhiều địa phương giảm từ 3–5 độ so với những ngày trước. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Dự báo trong 24 giờ tới, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6. Trong sáng 2/1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 11–14 độ, vùng núi 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16 độ C. Các khu vực núi cao Bắc Bộ được khuyến cáo đề phòng băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.
Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét.
Tại Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 12–14 độ C. Người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh rét cho sản xuất nông nghiệp.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm ngày 2 đến 3/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu, người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo.
Trên biển, gió Đông Bắc tiếp tục duy trì cường độ mạnh. Dự báo trong ngày và đêm 2/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–3 m. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng cao 4–6 m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 1,5–4 m.
Ngoài ra, ngày và đêm 2/1, khu vực phía Đông giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trên biển được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh và tìm nơi neo đậu an toàn.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.