07:06 19/07/2026

Thời tiết ngày 19/7: Vùng núi Bắc Bộ mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, vượt 100 mm trong 3 giờ, có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Sáng sớm 19/7, vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 30 mm. Dự báo trong ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30–60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng thấp.

Chú thích ảnh
Khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa từ 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại công trình và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có mưa rào, dông rải rác. Trong ngày và đêm 19/7, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông khu vực Bắc, giữa Biển Đông.

Trong các vùng mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên được cảnh báo có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm, cần thường xuyên cập nhật dự báo và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vài chiều tối và đêm), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, riêng đồng bằng gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; vùng núi 24-26 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng đồng bằng 33-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc