04:06 18/04/2019

Thời tiết ngày 18/4: Nắng nóng trên cả nước, có nơi 37 độ C

Trong hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mây, không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C

Chú thích ảnh
Hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và khu vực phía Tây Bắc Bộ. Ảnh: LP

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ từ 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 93%, Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi 35-37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức