10:06 16/10/2019

Thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ), riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức