02:06 12/02/2020

Thời tiết ngày 12/2: Bắc Bộ sáng sương mù, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/2, các tỉnh phía Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; Nam Bộ trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), UBND thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), sáng 12/2, hầu hết các điểm quan trắc ở các tỉnh phía Bắc đều chỉ ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm; các tỉnh phía Nam trung bình và tốt. Không khí ở Hà Nội ô nhiễm nhất với nhiều điểm quan trắc ghi nhận chỉ số màu đỏ-có hại cho sức khỏe con người.

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn, trời rét.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức