10:06 10/10/2017

Thời tiết ngày 10/10: Mưa dông bao phủ cả nước, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 10/10, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và rải rác có dông.

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng Hòa Bình, Yên Bái và Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 3; khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 7; các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam (các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận) có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Minh Phương/Báo Tin tức