Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4-3/5), khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến thành phố Huế) ngày nắng, chiều tối và tối mưa dông.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4-3/5), khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến thành phố Huế) ngày nắng, chiều tối và tối mưa dông. Ảnh: TTXVN
Tây Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa to
Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ chiều tối 2-3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C; từ ngày 2-3/5 là 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; từ ngày 2-3/5 là 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 3/5, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; từ ngày 2-3/5 là 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày và đêm 30/4, có mưa rào vài nơi; riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Từ 1-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 30/4-2/5, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày và đêm 3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Khu vực Nam Bộ ngày và đêm 30/4, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 1-2/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 3/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Đêm 28/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ
Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C.
Dự báo, khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25 độ C.
Khu vực Hà Nội từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Ngày và đêm 29/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Từ chiều tối 28/4 đến ngày 29/4, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).
"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trên biển, đêm 28/4 và ngày 29/4, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ gần sáng ngày 29/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc
xoáy và gió giật mạnh.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Đắk Lắk
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/4, khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui,
Đắk Phơi, Dang Kang, Dliê Ya, Ea Drông, Ea Ô, Ea Trang, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Krông Á, Krông Bông, Krông Năng, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Phú Xuân, Tân Tiến, Vụ Bổn, Yang Mao.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.