10:07 08/10/2014

Thời tiết đẹp dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Trong ngày 10/10, thời tiết Hà Nội sẽ rất đẹp, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, đặc biệt là hoạt động bắn pháo hoa vào buổi tối.

Do ảnh hưởng của khối không khí lục địa khô từ phía Bắc, nên thời tiết Hà Nội ở trạng thái hanh khô vào ban ngày với độ ẩm buổi trưa thấp, khoảng 40 - 50%. Ngày nắng sớm nhưng nhiệt cao nhất chỉ khoảng 30 - 32 độ C. Đêm do tình trạng phát xạ nhiệt nên nhiệt độ se lạnh ở khoảng 20 - 23 độ.

Thời tiết ở Hà Nội sẽ duy trì như vậy trong cả tuần. Những ngày cuối tuần mức độ hanh khô sẽ giảm nhanh khi gió đông ẩm từ biển thổi vào, đồng nghĩa với việc nhiệt độ buổi đêm tăng thêm 2 - 3 độ C nữa, ở khoảng 23 - 26 độ C.

Trong ngày 10/10, thời tiết Hà Nội sẽ rất đẹp, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, ban ngày nhiệt độ từ 30-32 độ C, buổi đêm có nhiệt độ khoảng 22-24 độ C, thuận lợi cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, đặc biệt là hoạt động bắn pháo hoa vào buổi tối.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 8/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía nam 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thanh Tuấn