08:17 13/08/2022

Thời tiết đêm 13 và ngày 14/8: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết trong đêm 13 và ngày 14/8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Chú thích ảnh
Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác trong đêm 13 và ngày 14/8. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là 24 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất là 30 - 32 độ C. Hà Nội trong ngày 14/8 nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất là 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ; Nhiệt độ cao nhất là 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất là 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất là 29 - 32 độ C; Nhiều  mây, có mưa rào và dông rải rác; Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên-Huế có nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất là  30 - 33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C; Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Gió tây nam cấp 2 - 3; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất là 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất là 32 - 35 độ C. Thời tiết trong ngày 14/8 ở những địa phương này chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3.  

Các tỉnh Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất là 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất là từ 29 - 32 độ C. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Các tỉnh Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất là 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất là từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng dự báo tối ngày 13/8, mực nước tại Bến Đế sẽ xu ng dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ.

LV/Báo Tin tức