09:07 22/09/2018

Thời tiết cuối tuần: Ngày có nắng đẹp, đêm có mưa rào và dông

Thời tiết dịp cuối tuần với ngày có nắng đẹp, đêm có mưa rào và dông, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi cuối tuần, nhất là tổ chức phá cỗ Trung thu,

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực phía Bắc mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.  

Khu vực miền Trung mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Chú thích ảnh
Thời tiết 22/9: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết cho từng vùng:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C  

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34  độ C  

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C  

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C  

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C  

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ C.

H.V/Báo Tin tức